Mất ngủ vì... điện thoại di động

Bạn bị khó ngủ sau khi buôn chuyện trên di động? Bạn ngủ được nhưng thức dậy trong trạng thái mệt mỏi?... Nhiều khả năng, thủ phạm chính là sóng điện từ của chiếc điện thoại cầm tay.

Nghiên cứu của giáo sư Andrew Wood, Viện khoa học não thuộc ĐH Swinburne, Australia cho thấy phóng xạ từ ĐTDĐ kích thích hoạt động não vào giai đoạn đầu của giấc ngủ.

 

55 người tham gia nghiên cứu được tiếp xúc với sóng điện thoại di động trong 30 phút trước khi lên giường vào các tối liên tiếp nhau. Kết quả cho thấy tiếp xúc với sóng điện thoại di động thúc đẩy hoạt động sóng alpha trong não. Sóng alpha liên quan tới sự thư giãn và mơ mộng vào ban ngày nhưng sẽ tắt đi trong giấc ngủ.

 

"Chúng tôi tìm thấy trong khoảng tiếng đầu tiên của giấc ngủ có sự thay đổi đáng kể hoạt động não - lượng sóng alpha tăng cao. Giai đoạn đó, người ngủ bắt đầu thiếp đi nhưng chưa vào giấc ngủ sâu".

 

Chuyên gia giấc ngủ Leon Lack của Australia tại Đại học Flinders cho rằng đó có thể là dấu hiệu đầu tiên cho biết giấc ngủ không hiệu quả như vốn có, khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi khi thức dậy.

 

"Sóng alpha chỉ xuất hiện khi bạn nằm thức với đôi mắt nhắm lại để thiếp đi. Nếu chúng xuất hiện vào thời điểm mà bạn đã ngủ chứng tỏ có sự xáo trộn trong hoạt động não".

 

Các nhà nghiên cứu cũng kiểm tra nước tiểu của những người tham gia nghiên cứu để đo lượng hoóc môn melatonin. Một số người có lượng melatonin giảm đi sau khi tiếp xúc với sóng điện thoại di động.

 

Tuy nhiên, Wood cho rằng vào thời điểm này chưa thể kết luận chắc chắn sóng điện thoại ảnh hưởng tới giấc ngủ của con người như thế nào.

 

Theo Vnexpress/ABC Online