Mắt đỏ, sưng húp vì bất cẩn khi nối mi

Chị Nguyễn Khánh Vy (Hà Đông, Hà Nội) muốn có bờ mi cong và dày nên cứ cách 3 tháng lại đi nối mi. Lần nối mi mới đây chị sơ ý quệt tay khi keo dán chưa khô nên bị lem vào mắt khiến mắt đỏ, sưng húp.

Lời bàn: Nối mi là phương pháp làm dài lông mi bằng cách nối một sợi mi từ bên ngoài vào chính sợi mi thật nhờ một loại keo dính đặc biệt. Người thực hiện nối mi sẽ dùng nhíp hoặc kim tách từng sợi lông mi nhân tạo, nhúng vào keo, dán lên từng sợi mi thật, sát vào mí mắt.

 

Do yêu cầu của việc nối mi là phải dùng keo dán, nên phải 24 giờ sau vùng mi được nối mới hoàn toàn khô hẳn. Vì vậy, sau khi dán mi phải hết sức cẩn thận, tránh để lỡ tay dụi vào mắt thì keo sẽ dính vào niêm mạc mắt rất nguy hiểm, nhiều trường hợp gây sưng viêm nặng. Có trường hợp những sợi mi nối bị khô chết và rụng đi, kéo cả những sợi mi thật cùng rụng theo, làm cho mắt mất đi lớp mi bảo vệ tự nhiên.

 

Ngoài ra, người nối mi cũng tuyệt đối không được để nước thấm vào vùng mi mắt, vì nếu không lớp keo dán sẽ bong ra, trông lem nhem và các sợi mi sẽ bị dính bết vào nhau.

 

Theo Kiến thức