Mạng xã hội y tế - giải pháp khám chữa bệnh mới?

Đứng trước nhu cầu có được những dịch vụ khám chữa bệnh ngày càng thuận tiện hơn, hiệu quả hơn, không ít ý tưởng, mô hình dịch vụ y tế mới đã ra đời trong đó có mạng xã hội y tế.

Quá tải vì nhu cầu khám chữa bệnh tăng cao

 

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, tính đến hết năm 2011, tình trạng quá tải tại hâu hết các bệnh viện trung ương lên đến con số cực “khủng”: 364%, nhất là với các khoa: Nội tim mạch, Tiết niệu, Hồi sức cấp cứu, Sơ sinh, Nội tiết chuyển hóa, ung thư, chấn thương… Tình trạng nằm ghép vẫn diễn ra liên tục tại các BV, công suất sử dụng giường bệnh luôn cao hơn nhiều lần so với số giường bệnh thực tế. Và đến thời điểm này, tình hình vẫn rất căng thẳng và không được cải thiện là bao.

 

Ví dụ, tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), công suất sử dụng giường bệnh tại Trung tâm Y học hạt nhân và Điện tim ung bướu là 210%, khoa Thần kinh, khoa Truyền nhiễm khoảng 192%. Tại BV Chợ Rẫy (TP. HCM) có tới 5 khoa gồm: Ngoại tiêu hóa, Ngoại thần kinh, Tim mạch can thiệp, Nội tim mạch, Chấn thương sọ não đều quá tải lên đến trên 200%!

 

Đặc biệt, công suất sử dụng giường bệnh tại bệnh viện K. Trung ương khiến nhiều người “giật mình” sợ hãi! Tại khoa Tia xạ tổng hợp là 365%, Ngoại phụ là 364%, Ngoại Tam Hiệp là 341%, Tia xạ đầu cổ là 318%, Ngoại vú là 315%.... Các BV chuyên khoa sản, nhi, tai mũi họng… cũng đều “gồng mình” chịu chung thảm cảnh quá tải từ 110% đến 200%!

 

Nguyên nhân chính của tình trạng quá tải BV là do nhu cầu khám chữa bệnh của của người dân ngày càng tăng cao trong khi cơ sở hạ tầng khám chữa bệnh còn hạn chế. Và dù kiên quyết giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện, thậm chí xây dựng cả một đề án lớn, song Bộ trưởng Y tế  Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng đến năm 2015 mới tình trạng quá tải mới có bước cải tiến rõ rệt.

 

Mạng xã hội – Phương tiện tốt hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ tương lai


Khai trương mạng xã hội Yton.

Khai trương mạng xã hội Yton.
 

Đánh giá về xu hướng áp dụng mạng xã hội vào chăm sóc sức khỏe, với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh vực ứng dụng CNTT vào quản lý y tế, PGS. TS Nguyễn Hoàng Phương - Phó cục trưởng phụ trách Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế, cho biết: “Tôi biết ở nhiều nước phát triển trên thế giới có những mạng thông tin y tế nơi những người cùng bị chung một căn bệnh có thể dễ dàng trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin với nhau, cùng giúp nhau điều trị và tìm được những bác sĩ giỏi dễ dàng hơn. Rất mừng là giờ đây mô hình này đã xuất hiện tại VN, và tôi tin rằng mô hình này sẽ giúp cho người dân VN có một công cụ, phương tiện tốt hỗ trợ chăm sóc sức khỏe trong tương lai”.

 

Vậy mô hình này hoạt động ra sao trên yton.vn? Vì là mạng xã hội nên mọi thành viên trên yton.vn có thể thoải mái trao đổi, chia sẻ, cung cấp cho những thành viên – bệnh nhân khác mọi thông tin, kiến thức về bệnh, thuốc, bệnh viện, phòng khám,bác sĩ, từ đó giúp người bệnh tìm kiếm bác sĩ giỏi, tham khảo ý kiến những bệnh nhân khác và đặt lịch khám bệnh…. Tất cả được thực hiện chỉ với một vài thao tác đơn giản trên máy tính hoặc điện thoại nối mạng.

 

Ngoài ra, người bệnh tham gia mạng xã hội này cũng sẽ tránh được những vấn đề rắc rối thường gặp như không tài nào “dịch” được chữ bác sĩ trên đơn thuốc, mất đơn thuốc hay quên uống thuốc thông qua SMS miễn phítrên điện thoại di động hoặc email...

 

Yton cũng hỗ trợ người bệnh lưu trữ hồ sơ sức khỏe cá nhân với các kết quả, chỉ số, thông tin sức khỏe một cách hệ thống. Các thông tin, chỉ số sức khỏe này lại được kết nối trực tiếp tới các tin tức chuyên đề về sức khỏe liên quan được tổng hợp từ các nguồn tin uy tín trong và

 

 

Minh Hằng