Mang Tết sớm đến những người sống vài chục năm ở khu điều trị bệnh phong

Hồng Hải

(Dân trí) - Trong 47 bệnh nhân phong đang điều trị tại khu điều trị phong Ba Sao, có quá nửa là những cụ già không người thân, không nơi nương tựa.

Ngày 23/1, trong cái lạnh thấu xương, Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện Da liễu Trung ương đã trao hơn 150 suất quà tết cho những bệnh nhân phong đang sống, điều trị ở các khu điều trị phong tại tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh và Hải Dương.

Tại khu điều trị phong Ba Sao (Hà Nam), các cụ vui cười móm mém khi nhận những phần quà của bệnh viện, của các nhà hảo tâm.

Mang Tết sớm đến những người sống vài chục năm ở khu điều trị bệnh phong - 1

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương trao quà cho bệnh nhân phong ở khu điều trị Ba Sao, Hà Nam (Ảnh: T.A).

"47 bệnh nhân phong đang được chăm sóc tại đây. Bệnh nhân chúng tôi được chăm sóc chu đáo, những bệnh nhân nặng, ốm đau được hộ lý chăm sóc, tắm rửa. Những dịp gần Tết như hôm nay, ngày lễ, chúng tôi được nhiều đoàn từ thiện đến động viên, chăm sóc, tặng quà.

Không được ăn Tết với gia đình, nhưng sự quan tâm của cộng đồng, chúng tôi cảm nhận như người nhà, người thân đến với mình. Bởi trong 47 bệnh nhân ở đây, chỉ có 25 người có người thân, con cái, còn lại là những người không nơi nương tựa", ông Lê Ngọc Mão, chủ tịch Hội đồng người bệnh cho biết.

Ông Mão thông tin thêm, có những bệnh nhân mắc bệnh phong, đi các khu điều trị cả vài chục năm. Ngay tại khu điều trị phong Ba Sao, có bệnh nhân ở đây đã hơn 50 năm. 

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân tại các khu điều trị bệnh phong là hoạt động thường niên của bệnh viện, giúp chia sẻ, động viên tinh thần người bệnh.

Theo PGS Doanh, từ nay đến Tết Nguyên đán các đoàn công tác của bệnh viện sẽ trao 650 suất quà đến bệnh nhân phong đang sống, điều trị ở 10 khu điều trị phong khu vực miền Bắc. Cùng đó, các hoạt động phòng chống bệnh phong vẫn được tiếp tục thực hiện.

Mang Tết sớm đến những người sống vài chục năm ở khu điều trị bệnh phong - 2

Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương Nguyễn Văn Thành thăm hỏi và tặng quà cho 96 người bệnh sống ở Khu điều trị phong Chí Linh, Hải Dương (Ảnh: P.H).

PGS Doanh cho biết, các bệnh nhân phong lâu năm, dù đã không còn mầm bệnh trong người, nhưng các khuyết tật thể chất cùng hàng chục năm sống cách ly khỏi xã hội khiến họ chỉ biết nương tựa vào nhau sống nốt quãng thời gian còn lại của đời người.

Vì thế, theo PGS Doanh, sự chia sẻ của cộng đồng rất có ý nghĩa động viên, khích lệ những bệnh nhân phong, mang lại cho người bệnh cảm giác ấm áp, yêu thương.

Bệnh phong là bệnh truyền nhiễm mạn tính chủ yếu biểu hiện ở ngoài da và hệ thống thần kinh ngoại biên. Bệnh lây chủ yếu qua tiếp xúc, các dịch tiết của người bệnh, nhưng rất khó lây, đòi hỏi phải có tiếp xúc gần và kéo dài.

Hiện nay, toàn quốc còn khoảng 8.000 bệnh nhân phong đang quản lý và hàng năm phát hiện mới khoảng 100 bệnh nhân. Trong đó đáng chú ý, vẫn phát hiện bệnh nhân phong ở các thành phố lớn.

Cũng trong năm vừa qua, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 30 bệnh nhân phong tàn tật tại các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ chuyển đến, trong khuôn khổ hoạt động Hỗ trợ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh phong, người bệnh vảy nến và người bệnh da nặng từ năm 1990 do Hội chống phong Việt Nam - Thụy Sĩ tài trợ kinh phí.