Mắc ung thư không hẳn là “cửa tử”

(Dân trí) - 18 tuổi, bị chẩn ung thư một bên vú, N.H.L (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) khóc ngất. Lại nghe nhiều người nói, ung thư vú thì sẽ không thể sinh con, rồi có điều trị chắc cũng phải cắt bỏ bên ung thư mới khỏi... khiến L càng hoảng loạn.

Sự mất tinh thần này đã khiến L không tin tưởng vào quá trình điều trị, hoang mang và đã từng bỏ viện về nhà nằm... chờ chết. Nhưng một lần tình cờ được gặp một GS đầu ngành về ung bướu tư vấn, L mới biết cơ hội cuộc sống của mình vẫn còn ở phía trước. Chính những thông tin “nhiễu”, không chính xác từ những nguồn tư vấn không hiểu chuyên môn đã khiến L không có nhận thức đúng về bệnh.

Điều trị muộn, tử vong cao

GS.TS Nguyễn Bá Đức, Hội ung thư Việt Nam cho biết, tại Việt Nam,ung thư vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Mỗi năm có thêm khoảng 150.000 người mắc các bệnh ung thư và có khoảng 75.000 người tử vong. Ước tính đến năm 2010, mỗi năm nước ta có thêm khoảng 200.000 người mắc bệnh này và khoảng 100.000 người sẽ tử vong. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mới mắc ung thư tăng dần theo tuổi nhưng bắt đầu tăng nhiều từ độ tuổi 40 ở cả hai giới, nam giới tăng cao hơn nữ giới. Những năm gần đây, tỉ lệ mắc ung thư ngày càng trẻ hóa.

Các dạng bệnh ung thư rất phức tạp, như ung thư phổi, gan, đại trực tràng, ung thư máu, ung thư vú, ung thư cổ tử cung... Tuy nhiên, có đến 70% bệnh nhân ung thư ở nước ta đến các cơ sở y tế ở giai đoạn muộn. Theo GS Đức, đây chính là nguyên nhân khiến tỉ lệ tử vong vì ung thư ở Việt Nam ở mức rất cao. Đến mức, phần lớn người bệnh khi “bị” chẩn đoán K đều rơi vào trạng thái thất vọng, chán nản, coi như đã được “định án tử hình" nên không thiết tha điều trị. “Thực tế, bị ung thư không phải là đã chấm dứt cuộc sống, mà khi được phát hiện sớm và chữa kịp thời, người bệnh vẫn có chất lượng sống tốt, sống khỏe mạnh thêm hàng chục năm như bao người bình thường khác”, GS Đức khẳng định.

PGS.TS Mai Trọng Khoa, Phó Giám đốc BV Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu (BV Bạch Mai) cũng khẳng định, nhiều bệnh nhân phát hiện sớm ung thư và chữa đúng bệnh đã có hiệu quả cao, bệnh lui hoàn toàn và họ cũng sinh sống, sinh hoạt bình như những người khỏe mạnh khác.

Chọn nơi tư vấn tin tưởng

Theo GS Đức, một trong những nguyên nhân khiến nhiều bệnh nhân ung thư (cả các bệnh lý khác) thường đến viện trong tình trạng muộn, đó là do điều kiện kinh tế của người bệnh còn khó khăn. Đại đa số những người bệnh lý ung thư ở giai đoạn muộn là những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa không có điều kiện thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế. Rất may, trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay đã giúp ích rất nhiều cho mỗi người bệnh, giúp họ tiếp cận các thông tin liên quan đến bệnh lý một cách phong phú, khoa học. Những website tư vấn trực tuyến giúp người bệnh, nhất là những người nông dân ở nơi xa thành phố, xa khu trung tâm ít có điều kiện trực tiếp đến viện kiểm tra... vẫn có thể được giải đáp các vấn đề sức khỏe của mình, biết được những cơ sở chuyên môn để đến thăm khám khi đã biết về mức độ bệnh.

Trong chuyên ngành ung thư, chỉ cần gõ cụm từ “tư vấn ung thư” trên Google, người bệnh có thể tiếp cận tới trên 75 nghìn kết quả liên quan đến từ khóa này. Internet là một “kho” thông tin khổng lồ, vì thế, việc kiểm chứng, lựa chọn những thông tin đáng tin cậy là điều rất quan trọng, giúp người bệnh nhận thức được đúng vấn đề bệnh lý của mình để kịp thời đi khám bệnh và được điều trị.

Website www.ungthu.net.vn được đánh giá là một trong những địa chỉ tư vấn tin cậy, nguồn thông tin cập nhật nhất Việt Nam hiện nay, với đội ngũ giáo sư, bác sĩ đầu ngành về ung bướu trực tiếp tham gia tư vấn trực tuyến cho người bệnh: Phó GS.TS Mai Trọng Khoa- Phó Giám đốc BV Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm y học hạt nhân và ung bướu (BV Bạch Mai); TS.BS Trần Đình Hà (Phó Giám đốc Trung tâm)... Website được lập nên bởi Công ty Cổ phần Med-Aid Công Minh (MCM) - công ty chuyên về lĩnh vực đầu tư y tế, phát triển cơ sở hạ tầng bệnh viện và phân phối các thiết bị để chẩn đoán và điều trị ung thư của các hãng nổi tiếng trên thế giới, xây dựng và đầu tư tài chính về các trung tâm và bệnh viện ung bướu trên cả nước.

Khi có những vấn đề thắm mắc liên quan đến căn bệnh ung thư, người bệnh có thể truy cập website www.ungthu.net.vn để được giải đáp chi tiết và chính xác nhất về dấu hiệu bệnh lý của mình, kịp thời đi khám chữa và điều trị bệnh.