Mắc bệnh thận không nên dùng thuốc trị thiếu máu

(Dân trí) - Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm đang xem xét tính an toàn của 3 loại thuốc giúp tăng máu của tập đoàn Amgen là Procit, Aranesp và Epogen đối với những bệnh nhân bị bệnh thận mãn.

Mắc bệnh thận không nên dùng thuốc trị thiếu máu - 1

Loại thuốc FDA nghi ngờ về tính an toàn đối với người dùng
  

3 loại thuốc này có doanh số hàng tỉ đô la bởi khả năng giúp tăng cường vận chuyện ô-xy của hồng cầu, không phải truyền máu. Nhưng doanh số của các sản phẩm này đã giảm nhanh chóng từ năm 2007, khi FDA lần đầu tiên lên tiếng cảnh báo về độ an toàn của thuốc, dựa trên những bằng chứng rằng chúng có thể kích thích u ác tính và đẩy nhanh tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân ung thư. Các loại thuốc này không được dùng cho bệnh nhân đang mắc 1 số loại ung thư.

 

Thiếu máu gây thở yếu và gấp, là 1 tác dụng phụ của điều trị hóa trị và suy thận.

 

Hiện FDA đang xem xét 1 nghiên cứu đăng tải năm 2009 mà cho thấy những người mắc bệnh thận dùng Aranesp bị đột quỵ cao gấp đôi so với những người uống giả dược. Mục đích của nghiên cứu là chỉ ra rằng thuốc có thể ngăn ngừa đột quỵ, nhồi máu cơ tim và các vấn đề liên quan tới tim khác chỉ là không đúng trong nhiều năm qua.

 

Hãng Amgen biện luận rằng các loại thuốc này nên tiếp tục được sử dùng vì chúng giúp tránh phải truyền máu, một phương pháp mà có thể dẫn tới các nguy cơ khác. Nhưng các nhà khoa học FDA chỉ ra rằng 15% bệnh nhân dùng thuốc của công ty vẫn phải truyền máu, so với 25% những người uống giả dược.

 

FDA đã yêu cầu các chuyên gia xem xét các dữ liệu và đưa ra các khuyến nghị về việc sử dụng thuốc như thế nào là an toàn.

 

Minh Thu

Theo AP