Lưu hành thiết bị y tế trái phép, một cơ sở ở TPHCM bị phạt 45 triệu đồng

Hoàng Lê

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định một cơ sở ở TPHCM có hành vi lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại C, D trái quy định, nên ra quyết định xử phạt hàng chục triệu đồng.

Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa công bố quyết định xử phạt hành chính bộ phận Khám bệnh, chữa bệnh - Dự phòng các ngày 14/11 và 15/11.

Trong đó, Công ty TNHH PK ASEAN (phòng khám chuyên khoa Da liễu, tòa nhà GIC Tower số 254B Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3).

Cơ sở trên bị xác định 4 hành vi vi phạm. Thứ nhất, người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định.

Thứ hai, quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động. Thứ ba, sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Thứ tư, ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Với các lỗi trên, Công ty TNHH PK ASEAN bị xử phạt 104 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh 4 tháng của cơ sở; buộc tháo gỡ, xóa các quảng cáo trái phép.

Đồng thời, cơ quan thanh tra cũng tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh thời hạn 3 tháng với bà T.T.T.M. (người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở);

Ngoài ra, bà P.T.T.Tr., kỹ thuật viên tại phòng khám có địa chỉ nêu trên bị phát hiện khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề liên quan. Với hành vi trên, bà Trúc bị xử phạt hơn 36 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 1,1 triệu đồng.

Cũng tại tòa nhà GIC Tower, bà N.T.T., chủ hộ kinh doanh ASEAN INSTITUTE CLINIC bị phát hiện hành vi lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại C (mức độ rủi ro trung bình cao) và D (mức độ rủi ro cao) trên thị trường khi không có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc chưa được cấp giấy phép nhập khẩu.

Với vi phạm trên, bà T. bị phạt 45 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng.

Lưu hành thiết bị y tế trái phép, một cơ sở ở TPHCM bị phạt 45 triệu đồng - 1

Cơ sở ASEAN INSTITUTE CLINIC trên đường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM (Ảnh: PK).

Bác sĩ T.T.D. (70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) bị phạt 7,5 triệu đồng, với lỗi người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không có mặt tại cơ sở khám chữa bệnh trong thời gian đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định.

Công ty WhiteCoat Việt Nam (tầng 7, tòa nhà HB Tower, 669 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh) bị phạt 53 triệu đồng vì 3 lỗi:

Lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; hoạt động có biển hiệu không đủ các thông tin cơ bản theo quy định; quảng cáo hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đặc biệt không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng còn buộc công ty trên tháo dỡ, xóa các quảng cáo sai phạm.

Tương tự, với hành vi sai phạm về quảng cáo các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo, Công ty TNHH Viện thẩm mỹ quốc tế Việt Đức Dental Clinic (phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt, 188 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3) bị phạt 45 triệu đồng, buộc xử lý các quảng cáo trái quy định.

Còn chủ hộ kinh doanh Care tên N.M.Q.P. (223 Tô Hiến Thành (lầu 1), phường 13, quận 10) bị Thanh tra Sở Y tế TPHCM phát hiện quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động liên quan, nên bị xử phạt 35 triệu đồng.