"Lướt" net tốt cho não

(Dân trí) - Các nhà khoa học Mỹ cho biết sử dụng Internet có thể cải thiện chức năng của não và thúc đẩy tốc độ đưa ra quyết định, sự cảm thông và khả năng hình dung những thuật ngữ trừu tượng.

Một nghiên cứu về việc sử dụng các vùng não trong các hoạt động khác nhau chỉ ra rằng não người năng động hơn một cách đáng kể khi thực hiện việc tìm kiếm trên mạng so với đọc một quyển sách. Việc kích thích được tập trung ở các vùng não phía trước và thái dương có chức năng điều khiển thị giác, đưa ra quyết định và ghi nhớ trong khi những vùng não có chức năng suy nghĩ trừu tượng và cảm thông gần như không bị kích thích. Các nhà nghiên cứu nói rằng điều này chỉ ra cách mà não của chúng ta có thể tiến hóa sau một thời gian dài sử dụng công nghệ internet với tần suất ngày một tăng.

 

Nhưng trong khi internet mang lại nhiều lợi ích cho não bộ, các nhà khoa học cảnh báo việc lạm dụng internet có ảnh hưởng xấu đến chức năng của não và sự tương tác giữa người với người. Các nghiên cứu gần đây đã cảnh báo rằng sử dụng máy vi tính quá nhiều có thể làm tăng mức độ của chứng tăng động giảm chú ý (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD).


Tiến sỹ Small nói: “Một công việc đơn giản hàng ngày như là tìm kiếm tài liệu trên mạng cũng có tác dụng thúc đẩy sự lưu thông máu lên não ở người lớn tuổi, giải thích tại sao não người lại nhạy cảm và có thể tiếp tục học khi tuổi ngày một nhiều thêm”.

 

Tiến sỹ Gary Small, Giám đốc trung tâm nghiên cứu trí nhớ và lão hóa tại trường Đại học California, thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ nói: “Người trẻ có điều kiện tiếp xúc với internet nhiều hơn người già nên khả năng học hỏi của họ cũng nhanh hơn. Những người thực sự giỏi công nghệ luôn có lợi thế lớn về mặt sinh tồn - họ dễ thành công và ở mức cao hơn. Hậu duệ của họ cũng giàu có hơn”.

 

24 tình nguyện viên (55 - 76 tuổi) đã tham gia vào nghiên cứu này. Họ sẽ lên mạng tìm kiếm thông tin và đọc sách trong sự theo dõi của một loại máy đặc biệt, có khả năng ghi lại tốc độ lưu thông máu tới các vùng não trong khi thực hiện những việc liên quan đến nhận thức. 

 

Ngọc Dung

Theo Telegraph