Loạn thần, mắc bệnh lậu vì game sex

(Dân Trí) - 12 tuổi làm quen với thế giới ảo, Linh nhanh chóng trở thành game thủ có hạng về sex. Cũng từ đó, cô bé ham “làm chuyện người lớn”. Ở tuổi trăng rằm, Linh phải nhập viện điều trị chứng rối loạn tâm thần và bệnh lậu.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Linh ít ai ngờ rằng em đã có thâm niên nghiện game sex hơn 2 năm. Cô bé chậm rãi kể: “Cháu biết chơi game là do bạn bè lôi kéo nhưng sau này chơi quen rồi thì cháu lại lôi kéo tụi nó. Lúc đầu, cháu chơi bom cơ (game bạo lực), sau này cháu chuyển sang sex. Chơi lâu thấy thích bọn cháu rủ nhau thử… ham cái đó từ lúc nào cháu cũng không nhớ nữa. 
 
Loạn thần, mắc bệnh lậu vì game sex - 1

Chơi lâu thấy thích nên bọn cháu rủ nhau... thử" (ảnh: Thu Hà)

Cháu học không phải dốt đâu, chỉ là cháu thấy chán học thôi, suốt ngày học học, chẳng có gì hay cả. Bố mẹ chỉ biết chuyện đánh bạn ở lớp vì cô giáo điện thoại hoặc gửi giấy mời cho bố mẹ. Còn vụ chơi game và quan hệ bạn bè… thì bố mẹ cháu không biết gì.  Bố mẹ bận việc nên mãi mới phát hiện ra. Họ cấm không cho cháu đụng vào máy tính ở nhà. Nhưng ban đêm, cả nhà đi ngủ cháu vẫn lẻn vào chơi như thường. Còn ban ngày, lúc nào thèm thì trốn học vào quán chơi.

Mẹ cháu đã khóc rất nhiều. Có lúc cháu cũng muốn thôi để chú tâm học lại nhưng… khó lắm. Một ngày không ngồi vào máy tính thì chân tay buồn bã, người bứt rứt lắm, chỉ muốn la hét, đập phá thôi. Lần này vào viện cháu sẽ cố gắng điều trị khỏi bệnh mới về. Cháu không muốn bạn bè, hàng xóm nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường như trước nữa”.

Chiều 6/8, trao đổi với Dân Trí, BS Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Điều trị nam & nghiện chất, viện Sức khỏe tâm thần Quốc Gia cho biết: “Ngày 1/8, khoa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Linh (15 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Cô bé nghiện game sex, dẫn đến loạn dục, bệnh nhân quan hệ vô độ, lại thiếu hiểu biết nên mắc thêm bệnh lậu.
 
Sức khỏe của cháu Linh hôm vào viện rất đáng lo ngại nhưng đến hôm nay đã có tiến triển. Chúng tôi đang kết hợp giữa việc dùng thuốc và giải pháp tâm lý với cháu. Thời gian điều trị trong viện khoảng một tháng, tình trạng của bệnh nhân có ổn định hay không còn phụ thuộc sự phối hợp của gia đình khi cháu về nhà. Để tránh những việc đáng tiếc xảy ra sau này (khi đã lập gia đình), cháu cần được điều trị dứt điểm bệnh phụ khoa.
 

Đã nhiều năm tiếp xúc với những ca nghiện game nhưng đây là trường hợp nhỏ tuổi nhất có quan hệ tình dục (12 tuổi), lại mắc cùng lúc hai loại bệnh (rối loạn tâm thần và lậu). Nếu trường hợp này được phát hiện sớm hơn thì thời gian điều trị sẽ rút ngắn lại và khả năng hòa nhập cộng đồng tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc, do bố mẹ bận bịu, ít dành thời gian quan tâm con nên khi cháu bị nặng rồi mới đưa đi điều trị”.

Bác sĩ Dũng cho hay, nguyên nhân dẫn đến rối loạn ở người bệnh là do thần kinh làm việc liên tục không nghỉ với cường độ cao gây cảm giác hưng phấn, dẫn đến người bệnh không kiểm soát được hành vi của mình. Đồng thời, người nghiện game thường ở trong phòng kín quá lâu, không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khiến một số tiết tố bị giảm, gây hiện tượng trầm cảm.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo: “Các bậc phụ huynh cần lưu ý khi thấy con có những biểu hiện như: thời gian sinh hoạt bất thường, thiếu tập trung vào học tập - công việc, rối loạn giấc ngủ. Tính nết thay đổi, dễ cáu giận, khó tính… cần đưa con đến các cơ sở chuyên khoa tâm thần để chẩn đoán và điều trị sớm”.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Thu Hà