TPHCM:

Liên tiếp tai nạn “không đáng có” ở trẻ nhỏ

(Dân trí) - Chiếc tủ đổ sầm, đè em bé mới 12 tháng tuổi gây thương tích nặng; ngã từ trên lầu cao xuống làm chấn thương sọ não; vô tình ăn phải thuốc thần kinh dẫn đến hôn mê… là những tai nạn “không đáng có” liên tiếp xảy ra trong mấy ngày qua.

Ngày 13/2, BS Bùi Văn Đỡ - Phó trưởng khoa cấp cứu, BV Nhi đồng 2-  cho biết, chỉ trong vòng 2 ngày vừa qua, BV Nhi đồng 2 đã tiếp nhận 2 trường hợp tai nạn của trẻ em, mà hầu hết đều xuất phát từ một phút lơ đễnh của người lớn.

 

Cụ thể là trường hợp của bé V.T D.A (12 tháng tuổi, ngụ tại quận 2) được các bác sĩ chẩn đoán bị tổn thương ở đầu do có xuất huyết, máu tụ, nứt xương sọ ở vầng trán, thay đổi tri giác, mắt sưng bầm và tím ngắt. Nguyên nhân là vào thời điểm xảy ra tai nạn, bé A nằm trên chiếc võng cùng với người cậu. Hai đầu võng, một buộc vào tủ, một móc vào tường. Khi người cậu đứng lên, với tay lên tủ lấy điện thoại di động thì bất ngờ chiếc tủ đổ, đè bé A ở bên dưới.

 

Một tai nạn khác là  trường hợp của bé P.A.T (3 tuổi, ngụ tại Đồng Nai). Tai nạn xảy ra vào ngày 10/2 khi bé T đi ra lan can ở lầu 1 cơ quan của bố thì bất ngờ bị té xuống đất. Do lúc té xuống bé T. bị ngất nên không ai hay biết. Vài phút sau không thấy con đâu, người bố hốt hoảng đi mới phát hiện T nằm bất động nên vội đưa đi cấp cứu. Sau khi được sơ cấp cứu tại BV Đồng Nai, bé T. được chuyển đến BV Nhi đồng 2 vào trưa cùng ngày trong tình trạng chấn thương sọ não, gãy 1/3 xương đùi phải, bất động đùi phải, mất máu khá nhiều….

 

Gần đây nhất, khoa Hồi sức - Cấp cứu BV Nhi Đồng 1 tiếp nhận 1 bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đó là trường hợp của bé trai Nguyễn N. M. T (3 tuổi, ngụ tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Nguyên nhân được xác định, sau khi người cô của cháu T. uống thuốc chữa bệnh động kinh đã để lọ thuốc trên bàn, thấy màu sắc giống kẹo nên bé đã lấy ra ăn. Khi cha mẹ phát hiện thì T. đã lịm đi. Tại bệnh viện, bé T. được chẩn đoán bị ngộ độc thuốc phenobartibal. Các bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày, cho bệnh nhi uống than hoạt tính hấp thụ độc chất, truyền dịch. Sau 3 ngày tích cực điều trị, bé đã hồi phục và có thể xuất viện.

 

Theo các bác sĩ của khoa Hồi sức – Cấp cứu BV Nhi Đồng 1, trẻ rất dễ gặp phải tai nạn trong thời gian cận Tết do người lớn bận rộn, ít để mắt trông coi. Qua đó, phụ huynh dù lu bu nhưng tuyệt đối không được để trẻ chơi một mình, đặc biệt lưu ý cất những vật dụng nguy hiểm khỏi tầm với của trẻ.

 

Khi có các sự cố đáng tiếc xảy ra với trẻ trong dịp Tết, tốt nhất nên gọi 115, số điện thoại cấp cứu tại các BV gần nhất để các BS, y tá sơ cấp cứu và chuyển trẻ đến BV có chuyên môn gần nhất để chữa trị kịp thời.

 

Thế  Phong

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ