Huế:

Lễ tế các tiên y và lễ tưởng niệm ngày mất danh y Lê Hữu Trác

(Dân trí) - Ngày 6/3, tại Tiên Y Miếu (phường Thuận Lộc, TP Huế), Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ tế các tiên y và lễ tưởng niệm 224 năm ngày mất đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Theo tài liệu lịch sử triều Nguyễn, Tiên Y Miếu triều Nguyễn thờ các vị danh y trước đây, nằm ở phường Ninh Viễn trong Kinh thành Huế. Đến đầu thời vua Gia Long miếu được dời đến ở phường Dưỡng Sinh. Vào năm Minh Mạng thứ 6 (1825), nhà vua đã xây dựng Tiên y miếu bên tả chùa Thiên Mụ, đất làng An Ninh thượng và An Ninh hạ (nay thuộc xã Hương Long, TP.Huế). 

Thời Tự Đức (1848 - 1883) năm 1849 nhà vua ra chỉ dụ cho Bộ Công chọn đất cao ráo để lập miếu và giao Bộ Lễ nghiên cứu định việc phụng thờ, tế tự.  Ngay năm sau, Tiên Y Miếu được xây dựng mới tại phường Thường Dũ trong kinh thành (nay thuộc phường Thuận Lộc, TP Huế).

Tiên y miếu thời Tự Đức thờ tất cả 40 bài vị, trong đó có 2 bài vị thờ các danh y của đất nước, gồm: bài vị thờ các danh y đời trước của nước Việt Nam và bài vị thờ các danh y đời trước của triều Nguyễn.

Sau khi triều Nguyễn chấm dứt vào năm 1945, Tiên Y Miếu đã bị bỏ hoang. Đến năm 1991, các bô lão địa phương đã tự nguyện đóng góp, xây được 1 ngôi miếu nhỏ 3 gian làm bằng xi măng cốt thép có chiều dài 3,5m, rộng 1,1m và cao 2,3m.

Nhằm tri ân những bậc tiền bối, Hội Đông y tỉnh  Thừa Thiên - Huế đã tôn tạo ngôi miếu và thiết lập thêm bài vị của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và Tuệ Tĩnh thiền sư, hai vị danh y nước nhà và tiến hành khôi phục lại nghi lễ tế danh y Việt Nam và lễ tưởng niệm ngày mất của Hải Thượng Lãn Ông tại Tiên y miếu vào dịp rằm tháng Giêng nhằm tri ân các tiên y.

Lễ tế các tiên y và lễ tưởng niệm ngày mất danh y Lê Hữu Trác

Lễ tế các tiên y và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được tiến hành với các phần cúng ở phía ngoài, dâng hương,
và dâng lễ vật lên Hải Thượng Lãn Ông
và dâng lễ vật lên Hải Thượng Lãn Ông
Án thờ các tiên y và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cùng Tuệ Tĩnh Thiền Sư phía trong

Án thờ các tiên y và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cùng Tuệ Tĩnh Thiền Sư phía trong
Thắp hương trong ngày kỵ 224 năm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Thắp hương trong ngày kỵ 224 năm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Lê Hữu Trác sinh ngày 11 tháng 12 năm Canh Tý (1720) tại thôn Văn Xá (làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương - nay là xã Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên).

Lê Hữu Trác là đại danh y có đóng góp lớn cho nền y học dân tộc Việt Nam, trong đó là lĩnh vực về thuốc Nam kế thừa xuất sắc sự nghiệp của Tuệ Tĩnh thiền sư.

Ông để lại nhiều tác phẩm lớn như Hải Thượng y tông tâm lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển chắt lọc tinh hoa của y học cổ truyền, được đánh giá là công trình y học xuất sắc nhất trong thời trung đại Việt Nam và các cuốn Lĩnh Nam bản thảo, Thượng kinh ký sự không chỉ có giá trị về y học mà còn có giá trị văn học, lịch sử, triết học.

Ông qua đời vào ngày rằm tháng Giêng năm Tân Hợi hưởng thọ 71 tuổi.


Đại Dương