Lễ phát động “Đánh gục vi-rút viêm gan trên toàn quốc”

(Dân trí) - Hưởng ứng Ngày phòng chống viêm gan thế giới (28/7), chiều 17/8, tại Đà Nẵng, Hội Gan mật Việt Nam tổ chức Lễ phát động “Đánh gục vi-rút viêm gan trên toàn quốc”

Tham dự lễ phát động có Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng 500 đại biểu là hội viên Hội Gan mật Việt Nam, các bệnh viện, sở y tế các tỉnh/thành trong cả nước.

Có 5 loại vi-rút  chính gây bệnh viêm gan, đó là vi-rút  A, B, C, D và E. Cùng với các bệnh hiểm nghèo như HIV/AIDS, lao phổi, sốt rét thì bệnh viêm gan vi-rút  đang góp phần vào việc gia tăng tỷ lệ tử vong ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại lễ phát động 
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan phát biểu tại lễ phát động 

Trên toàn cầu, khoảng 500 triệu người, hoặc nói cách khác cứ 12 người thì có 1 người – nhiễm vi-rút  viêm gan B hoặc viêm gan C. Ước tính có khoảng 57% các trường hợp xơ gan và 78% các trường hợp ung thư gan do nhiễm vi-rút  viêm gan B hoặc C. Viêm gan B và C cũng lấy đi sinh mạng của khoảng một triệu người mỗi năm.


Ở Việt Nam, ước tính khoảng 8 triệu người bị nhiễm vi-rút viêm gan B hoặc C và ung thư gan là nguyên nhân thứ hai gây tử vong ở nam giới.

Quang cảnh buổi lễ phát động 
Quang cảnh buổi lễ phát động 


Viêm gan do vi-rút  thường là phòng ngừa được và có thể điều trị được hoặc chữa khỏi. Nếu biết được tình trạng của mình, những người có nguy cơ mắc viêm gan B và C mãn tính có thể tự bảo vệ bản thân và những người khác.


Phát biểu tại lễ phát động, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan kêu gọi sự đồng tâm, hợp lực của toàn xã hội, của mọi cấp, mọi ngành, mọi nhà tham gia theo tinh thần của Tổ chức Y tế thế giới “đánh gục vi-rút  viên gan, đừng để quá muộn”.


“Nếu chúng ta vào cuộc với quyết tâm cao độ, với tinh thần trách nhiệm cao vì chính mình và vì cộng đồng, tôi hoàn toàn tin tưởng căn bệnh đó sẽ bị đẩy lùi”, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

 
Khánh Hồng