Lập đường dây nóng về bệnh hô hấp

(Dân trí) - "Khoa Lây ở các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện tuyến TƯ cần lập ngay đường dây nóng về bệnh hô hấp" - Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn khẳng định tại cuộc họp BCĐ phòng chống cúm A/H5N1 trên người chiều 6/9.

Ông Huấn cũng cho biết, việc tăng cường giám sát dịch bệnh đường hô hấp trên người tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa trước mùa đông - xuân là rất quan trọng. Đường dây nóng về bệnh hô hấp là mộ biện pháp hiệu quả để khống chế, phát hiện các trường hợp

nhiễm cúm A/H5N1 (nếu có).

 

Còn ở các vùng có nguy cơ cao xảy ra dịch cúm gia cầm, cần tập huấn, trang bị cho bệnh viện có khả năng chăm sóc bệnh nhân, tránh tình trạng khi xảy ra dịch vận chuyển bệnh nhân sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

 

PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tế cũng cho rằng, giám sát dịch cúm thường trong thời điểm này rất quan trọng, sẽ làm giảm được nguy cơ tái tổ hợp cúm thường với virus cúm A/H5N1 nếu dịch cúm gia cầm xảy ra.

 

Theo báo cáo giám sát tình hình dịch cúm trên người 8 tháng đầu 2006 cho thấy, diễn biến, phân bố dịch cúm ở Việt Nam rất phức tạp. Cụ thể, cúm B tăng mạnh vào tháng 3, 4 (chiếm 60 - 70%) rồi giảm dần ở 4 tháng sau. Nhưng cúm B vừa giảm, số người nhiễm cúm A/H1 lại tăng lên.

 

Theo ông Hiển, dịch cúm thưòng diễn biến rất phức tạp nhưng chưa có dấu hiệu xuất hiện dịch trên người. "Giám sát bệnh viêm phổi nặng do virus 8 tháng đầu năm 2006, có 85 trường hợp nhưng xét nghiệm đều âm tính với virus cúm A/H5N1. Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan mà cần thận trọng với diễn biến dịch cúm trong thời điểm giao mùa, mùa đông... để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, phòng nguy cơ cúm thường tái tổ hợp với virus cúm A/H5N1 sinh ra một loại virus cúm mới nguy hiểm", ông Hiển cảnh báo.

 

Hồng Hải