TPHCM:

Lập đường dây nóng giải đáp cúm A/H1N1

(Dân trí) - Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe TPHCM phối hợp cùng Công ty dịch vụ viễn thông Sài Gòn mở tổng đài 1089 miễn phí để giải đáp những thắc mắc của người dân về những vấn đề liên quan đến cúm A/H1N1 ở người.

Qua tổng đài 1089, các bác sĩ của TT TTGDSK sẽ trực tiếp tư vấn, giải đáp thắc mắc của người dân từ 7h30 - 17h hằng ngày.
 
Như vậy, cùng với đường dây nóng của Sở Y tế TPHCM (08-3930 9981),  1089 đã tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi đến.

 

Chiều ngày 15/5, tại TT TTGDSK, TS BS Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt Đới cho biết: những người nhiễm vi rút cúm A/H1N1, ngoài các triệu chứng như sốt, đau cổ họng, sổ mũi, hắt hơi, đau nhức cơ... như bệnh cúm người (H3N2) thông thường, thì khoảng 50% bệnh nhân còn thêm đau bụng, buồn nôn hay tiêu chảy. Trong khi đó, cúm gia cầm H5N1 thì lại không có các triệu chứng như sổ mũi, hắt hơi hay đau nhức cơ thể.

  

Trước đó, tại buổi tập huấn về cúm A/H1N1 dành cho giới truyền thông tại TPHCM, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Viện Pasteur nhận định, nguy cơ dịch cúm A/H1N1 xuất hiện và lây lan ở Việt Nam là rất có thể, vì nước ta có đến 94 cửa khẩu với số lượng người qua lại rất đông, nhất là việc đi lại qua biên giới bằng đường bộ được xem là rất dễ.

 

Trong khi đó lực lượng nhân sự cho việc phòng chống tại các điểm này lại quá ít nên khó trải đều để trực 24/24 giờ. Thêm nữa, hiện một số nước lân cận như Thái Lan,  Trung Quốc, đều đã phát hiện được những ca dương tính với  vi rút cúm A/H1N1 vì thế công tác phòng chống cần tập trung nhiều hơn, nhất là tại các điểm cửa khẩu.

 

Cũng trong buổi tập huấn này, đại diện WHO, UNICEF tại Việt Nam cho biết, khoảng cuối năm nay (2009) sẽ có vắc xin ngừa bệnh cúm A/H1N1.

 

TPHCM vẫn an toàn với 2 dịch bệnh

Theo kết quả báo cáo nhanh từ Sở y tế TPHCM, trong thời gian từ 13h ngày 17/5 đến 13h ngày 18/5 đã có 7.669 người khách nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó, có 4.283 người khách đến từ vùng có dịch.

Qua kiểm tra thân nhiệt tại cửa khẩu sân bay TSN, máy đã phát hiện có 4 hành khách có dấu hiệu hô hấp và sốt trên 38oC. Trong đó gồm 3 người Việt Nam đi du lịch về từ Hàn Quốc, Singapore, Úc và người còn lại là du khách Pháp. Qua xét nghiệm PCR tất cả đều âm tính và đã được xuất viện.

Theo thông báo từ BV bệnh Nhiệt Đới (BV BNĐ), có 1 bệnh nhân đã đến BV BNĐ để khám bệnh. Bệnh nhân này ở Long An cho biết, sau khi đi du lịch về từ Singapore và Mã Lai thì 2 ngày sau bị sốt nên đến BV BNĐ khám bệnh. Các BS đã chẩn đoán là nhiễm siêu vi chưa loại trừ bị cúm và đang được xét nghiệm PCR để xem có nhiễm cúm A/H1N1 hay không đến giờ vẫn chưa có kết quả.

Cũng theo báo cáo nhanh Sở y Tế TPHCM cho biết tính đến 16h ngày 18/5 vẫn chưa ghi nhận trường hợp tiêu chảy cấp nào trên địa bàn thành phố dương tính với khuẩn tả.

Ngọc Thanh