Lao công phẫu thuật căng da mặt cho khách: Hậu quả khôn lường

Nam Phương
Đà nẵng

(Dân trí) - Công an Đà Nẵng mới đây phát hiện một nhân viên lao công tại một thẩm mỹ viện đang phẫu thuật can thiệp căng da mặt cho khách. Trong khi đó, đây là phẫu thuật bắt buộc thực hiện tại bệnh viện.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra một cơ sở thẩm mỹ, lực lượng chức năng phát hiện bà T.T.T. đang phẫu thuật can thiệp làm căng da mặt cho khách. Người này không xuất trình được chứng chỉ hành nghề và cho biết đang làm nhân viên lao công tại cơ sở.

Lao công phẫu thuật căng da mặt cho khách: Hậu quả khôn lường - 1

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhân viên lao công của cơ sở thẩm mỹ phẫu thuật làm đẹp cho khách hàng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Nhu cầu làm đẹp tăng cao đã kéo theo thị trường dịch vụ thẩm mỹ ngày càng nở rộ. Cũng vì thế mọc lên rất nhiều cơ sở hoạt động chui, người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề, không có chuyên môn, thậm chí không phải là bác sĩ như trường hợp trên. 

TS.BS Tống Hải, Chủ nhiệm khoa Vi phẫu và Tái tạo, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Tái tạo, Bệnh viện Bỏng quốc gia cho biết, bản thân từng sửa căng da mặt, sửa mũi, mí, cằm… cho rất nhiều những trường hợp gặp biến chứng do các bác sĩ thẩm mỹ dỏm, bác sĩ tự phong. 

Trong khi đó, các bác sĩ sau khi tốt nghiệp cần học chuyên ngành phẫu thuật tạo hình, phẫu thuật hàm mặt, khi hành nghề cần có chứng chỉ theo quy định của pháp luật, phải có kinh nghiệm. 

Với phẫu thuật căng da mặt, đây là phẫu thuật loại bỏ da thừa làm căng da, mờ các nếp nhăn giúp cho gương mặt trẻ lại. Đây là phẫu thuật bắt buộc phải thực hiện tại bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế. 

Có nhiều phương pháp khác nhau như căng da mặt toàn phần, căng da mặt tầng trên (căng da trán), căng da mặt tầng giữa mặt (căng da gò má, rãnh mũi má), căng da mặt tầng dưới (căng da cằm cổ, góc hàm). 

Lao công phẫu thuật căng da mặt cho khách: Hậu quả khôn lường - 2

Đường mổ đúng trong phẫu thuật căng da mặt (Ảnh: B.S).

Lao công phẫu thuật căng da mặt cho khách: Hậu quả khôn lường - 3

và đường mổ sai (Ảnh: B.S).

"Nếu người thực hiện không được đào tạo chuyên môn, khi làm sẽ để lại những hậu quả như chảy máu, nhiễm trùng vết mổ, đường mổ sai hình thành sẹo xấu, hai bên mặt không cân đối, căng quá mức, tổn thương dây thần kinh VII gây méo mặt...", BS Hải nhấn mạnh. 

Trường hợp người phụ nữ tuổi trung niên (Hà Nội) gặp biến chứng sau phẫu thuật căng da mặt là một ví dụ. Đường mổ sai dẫn đến sẹo xấu, sẹo lồi ra phía trước, hai bên mặt bệnh nhân bị lệch không cân đối.

Bs Hải cho biết, trường hợp này đã được mổ lại để đưa đường sẹo về đúng nếp căng da tự nhiên của khuôn mặt, sau đó chỉnh cân đối lại mặt 2 bên, làm mờ sẹo. 

Theo bác sĩ, trong chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ, sau khi tốt nghiệp, bác sĩ phải học chuyên khoa định hướng 8 đến 12 tháng, sau đó sẽ học chuyên khoa 1 (hoặc thạc sĩ), khi đó đăng ký chứng chỉ hành nghề. Lúc đó, bác sĩ mới được thực hiện phẫu thuật tại các bệnh viện công, bệnh viện tư có chuyên khoa. 

Còn khi hành nghề tư nhân, bác sĩ cần thực tập 36 tháng tại bệnh viện chuyên khoa, hoặc bệnh viện có chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ. 

Bác sĩ khuyên trước khi quyết định làm bất kỳ dịch vụ thẩm mỹ nào, chị em cũng cần tìm hiểu kỹ về quy trình phẫu thuật, các phương pháp, kỹ thuật khác nhau. Hiểu rõ điều này sẽ giúp bạn có sự chuẩn bị tốt hơn và hiểu rõ hơn về kết quả cũng như rủi ro có thể xảy ra.

Chị em lưu ý lựa chọn cơ sở được cấp phép, bác sĩ có tay nghề kinh nghiệm, chuyên sâu về phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ để làm.