Lào Cai: Khẩn trương dập dịch tiêu chảy cấp làm 3 người tử vong

(Dân trí) - Theo thông tin của ông Lê Đức Luận, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) cung cấp với phóng viên hồi 20h ngày 31/10/2011, dịch tiêu chảy cấp xảy ra ở xã Tả Giàng Phình mấy ngày gần đây đang được khống chế không để lây lan ra các địa bàn lân cận.

Ông Luận cũng cho biết thêm, theo báo cáo của ngành y tế dịch tiêu chảy cấp xuất hiện ở xã Tả Giàng Phình bắt đầu từ ngày 5/10/2011 với trường hợp tiêu chảy cấp sau khi ăn tiết canh ở chợ. Trường hợp này không đi khám mà tự chữa.

 

Tiếp đó, liên tiếp vào các ngày 12/10, 23/10 và 26/10 trên địa bàn xã đều có trường hợp tử vong, trong đó có 1 phụ nữ, 2 trẻ 5 tuổi và 14 tuổi với nguyên nhân được cho là do cảm cúm. Tuy nhiên, điều tra của y tế địa phương cho thấy 3 người này tử vong do tiêu chảy cấp. Lúc này đã có hàng chục người bị rối loạn tiêu hoá, đi ngoài.

 

Ngày 28/10 UBND, huyện Sa Pa đã tổ chức đoàn công tác gồm 70 người vào xã làm công tác phòng chống dịch và phát hiện 95 bệnh nhân bị tiêu chảy, trong đó có 7 trường hợp nặng phải cấp cứu. Tiếp đó, ngày 30/10 phát hiện toàn xã có 146 bệnh nhân bị tiêu chảy cấp hoặc có dấu hiệu bị bệnh tiêu chảy cấp. Ngành y tế tỉnh Lào Cai đã gửi mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm tại Bộ y tế để có phác đồ điều trị và phòng chống dịch cụ thể , đồng thời mời chuyên gia y tế của Trung ương lên giúp địa phương chỉ đạo phòng chống dịch.

 

Sáng hôm nay (31/10) đồng chí Nguyễn Văn Vịnh , Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác của tỉnh đã vào tận địa bàn đang có dịch bệnh để kiểm tra , chỉ đạo công tác phòng dịch và thăm hỏi động viên các bệnh nhân bị dịch tiêu chảy cấp đang điều trị ở phòng khám đa khoa khu vực xã Tả Giàng Phình.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu ngành y tế phối hợp với các ngành hữu quan và địa phương dồn sức ngăn chặn ngay dịch tiêu chảy cấp xẩy ở xã Tả Giàng Phình không để thành dịch lớn và lây lan sang các địa bàn khác ở huyện Sa Pa và huyện lân cận Bát Xát. Đồng thời thành lập các tổ công tác do bộ đội, công an và dân quân làm nòng cột  toả  đi các thôn bản trong xã có dịch vận động nhân dân  ăn ở hợp vệ sinh, làm nhà vệ sinh theo hướng dẫn của ngành y tế để góp phần chủ động phòng chống dịch hiệu quả.

 

Phạm Ngọc Triển