Lần đầu tiên tạo được tinh trùng từ tế bào gốc

(Dân trí) - Một nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản vừa thông báo việc tái tạo thành công tinh trùng từ tế bào gốc ở chuột tại phòng thí nghiệm. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng điều này sẽ giúp mở ra hướng điều trị vô sinh cho nam giới.

 

Các nhà nghiên cứu ĐH Kyoto đã “biến đổi” thành công tế bào gốc ở chuột thành tinh nguyên bào (tiền thân của tinh trùng) và cấy chúng vào cơ quan sinh dục của chuột đực. Những con chuột không có tinh trùng này, sau khi được cấy tinh nguyên bào đã tự sản xuất tinh trùng. Tinh trùng lấy từ những con chuộc này đã thụ tinh thành công với trứng ở trong ống thí nghiệm. Thế hệ F1 này hoàn toàn khỏe mạnh và có khả năng sinh sản bình thường.

 

Các thành viên của nhóm nghiên cứu, trưởng nhóm là Mitinori Saitou cho biết: họ tin rằng thành công này sẽ giúp hỗ trợ điều trị vô sinh ở người, mặc dù còn rất nhiều trở ngại ở phía trước.

 

Các chuyên gia khác cũng nhận định đây là một bước tiến quan trọng trong điều trị vô sinh mặc dù còn một hành trình rất dài phía trước.

 

“Chúng tôi rất hy vọng nhưng không có nghĩa là dễ dàng. Có rất nhiều khó khăn khi thực hiện ở người và đây chỉ là những bước đầu tiên”, ông Saitou thận trọng cho biết.

 

Hiện các chuyên gia đang tiếp tục nghiên cứu lớn này nhưng không dễ dể có được tế bào gốc trưởng thành. Nếu những trướng ngại được làm rõ thì có thể nhận diện thành công bởi gene rất quan trọng đối với quá trình tạo ra tinh trùng.

 

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Tế bào vào thứ 5 vừa qua.

 

Thu Phương

Theo AP