Làm đẹp một “góc con người”

(Dân trí) - Mái tóc đẹp là tài sản quý giá của phái nữ, có người được trời ban cho mái tóc đẹp tự nhiên, có người phải vất vả và rất tốn kém mới có được. Nhưng điểm chung là ai cũng cần nỗ lực và dành sự quan tâm để “cải tạo” và duy trì vẻ đẹp mái tóc.

Nhận dạng tóc

 

Thế nào được gọi là tóc thường? Tóc không dễ rối tung, chẻ ngọn và không bị nhờn một cách nhanh chóng. Với tóc thường bạn chỉ cần gội 2 lần một tuần bằng dầu gội và dầu xả thông thường. Lau khô tóc nhẹ nhàng, nếu dùng máy sấy thì nên để máy cách tóc khoảng 10 - 15cm. 

 

Stress và hoạt động của hormone (trong giai đoạn dậy thì và sinh nở), vấn đề về tuyến giáp, ăn quá nhiều chất béo và sôcôla thường dẫn đến tóc bị dầu. Tóc dầu nên được gội thường xuyên hơn bằng dầu gội chuyên dùng cho tóc dầu. Nếu tóc khô nên gội đầu 2 lần một tuần bằng dầu gội dành riêng kèm thêm dầu xả.

 

Không nên chải tóc trong khi gội đầu vì lúc đó tóc yếu và dễ rụng. Sau khi gội xong, xả lại tóc bằng nước cốt chanh sẽ giúp tóc óng mượt. Nếu bạn quá bận rộn hoặc lười gội đầu, để tóc “hóa dầu” tóc bạn không những bẩn, mất thẩm mỹ mà còn phát sinh ra gàu. Về lâu dài dẫn đến các bệnh về da như nổi mụn ở cằm, lưng và mặt. Vì vậy, bạn nên tạo thói quen gội đầu thường xuyên.

 

Gội dầu phù hợp

 

Tóc khô: Dầu gội trứng và chiết xuất từ thảo mộc, chỉ dùng dầu gội phù hợp với tóc khô nếu không tóc sẽ khô thêm và yếu hơn.

 

Tóc thường: Dầu gội chiết xuất từ trái cây.

 

Tóc dầu: Dầu gội từ chanh

 

Hấp tóc

 

Hấp dầu cho tóc ít nhất một tuần một lần. Nếu tóc bạn bị khô thì nên hấp dầu 2 lần một tuần. Biện pháp giúp giữ ẩm và làm tóc bóng mượt. Dầu hấp tóc từ thảo mộc cung cấp dưỡng chất và độ ẩm cần thiết. 

 

Dưỡng tóc

 

Tóc khô: Chế hỗn hợp nước, sữa tươi và 1-2 lòng đỏ trứng gà, đánh tan hỗn hợp này, vuốt đều lên tóc từ gốc đến ngọn, quấn khăn ủ trong 30 phút, giúp tóc mềm và óng mượt. Mỗi tháng nên thực hiện một lần.

Tóc thường và tóc dầu: Hỗn hợp nước, nước cốt chanh, trứng gà tươi ủ trong 30 phút. Hai tuần áp dụng một lần.

 

Mẹo hay

 

- Nếu bạn muốn dưỡng tóc nhanh trước một bữa tiệc tối thì sau khi gội sạch hãy lấy lòng trắng trứng trộn với một nửa trái chanh xoa đều lên tóc, ủ trong 30 phút sau đó xả lại thật sạch bằng nước hoa hồng.

 

- Có rất nhiều phụ kiện giúp bạn làm điệu thêm “góc con người”, hãy dùng cặp tóc, trâm cài đầu hoặc dải buộc tóc… và các loại mỹ phẩm như dầu bóng, keo xịt tóc…để “đizai” lại mái tóc. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm mới mình, trẻ trung tinh nghịch hơn với vài món tóc nhuộm highlight tạm thời.

 

Thuý An

Theo beautycare

Dòng sự kiện: Làm đẹp