Kon Tum: 200 người mù nghèo được mổ mắt miễn phí

(Dân trí) - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Kon Tum, anh Võ Trung Mạnh cho biết: Hoạt động nhân đạo lần này nằm trong Chương trình “Nguồn sáng cho đời” do Quỹ FRED HOLLOWS (Tổ chức phi chính phủ hoạt động phi lợi nhuận thành lập tại Úc) tài trợ.

Theo đó, Tỉnh Đoàn Kon Tum phối hợp với Sở Y Tế Kon Tum tổ chức thăm khám và phẫu thuật miễn phí cho 200 người mù nghèo của tỉnh, với tổng kinh phí 80 triệu đồng cùng 200 thủy tinh thể nhân tạo. Bình quân một bệnh nhân được chỉ định mổ với mức kinh phí 400.000đ + 01 thủy tinh thể.

 

Bác sỹ Dương Thị Thanh liêm-Trưởng khoa mắt Bệnh viện Đa khoa Kon Tum nói: Do số lượng được phẫu thuật có hạn nên chúng tôi đã rất vất vả trong khâu khám sàng lọc tại cơ sở. Huyện Đăk Glei, trong số 110 người khám sàng lọc chỉ chọn được 18 bệnh nhân được chỉ định mổ. Tuy nhiên chúng tôi rất vui vì được tham gia một chương trình nhân đạo đầy ý nghĩa!

 

Là một trong những người được mổ mắt đầu tiên, cụ A Bưk (70 tuổi), người dân tộc Giẻ ở xã Đăk Sú (huyện Ngọc Hồi) nói: Trước khi mổ mình bị mờ cả hai mắt, không thấy đường để lên rẫy. Nay được Nhà nước mổ mắt, mình thấy rõ lắm, không đau đớn chi cả. Còn cụ A Bía (93 tuổi) và cụ A Thắng (73 tuổi) dân tộc Xê Đăng, cùng ở làng Long Leo, xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông nói: Chúng tôi được “bọn” thanh niên và bác sỹ đến tận nhà thăm khám rồi cho đi xe về đây. Được mổ mắt không tốn tiền, lại được cán bộ cho ăn…và đi chơi phố nữa! Dân làng ơn Nhà nước lắm lắm!

 

Trao đổi với PV, Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Tý-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kon Tum tâm sự: Hiện tại trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều người nghèo mù mắt cần được phẫu thuật miễn phí. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của Chương trình “Nguồn sáng cho đời” để ngày`càng đem ánh sáng đến với nhiều người dân nghèo khó ở Kon Tum.

 

Đại Hòa