Đà Nẵng:

Kịp thời cứu ngư dân bị viêm ruột thừa cấp khi đang đi biển

Dân trí) - Rạng sáng 30/6, tàu SAR 274 của TT Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) đã đưa ngư dân Phạm Phú Thuận, thuyền viên tàu cá ĐNa 90235TS bị viêm ruột thừa trên biển về đất liền cấp cứu an toàn.

Trước đó, sáng 28/6, tàu cá ĐNa 90235TS đang hành nghề tại tọa độ 15’12 độ vĩ Bắc - 112’34 độ kinh Đông (khu vực quần đảo Hoàng Sa), trên tàu có 12 ngư dân thì thuyền viên Phạm Phú Thuận (17 tuổi, trú xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam) bất ngờ bị đau bụng kèm sốt cao cần đưa vào bờ cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được điện báo, Danang MRCC nối máy cho tàu ĐNa 90235TS làm việc với Trung tâm y tế TP Đà Nẵng để hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân, đồng thời điều tàu SAR 274 phối hợp với bác sĩ trung tâm cấp cứu Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Đến hơn 20h cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu cá ĐNa 90235TS và đưa thuyền viên Phạm Phú Thuận qua tàu cứu nạn rồi khẩn cấp quay vào bờ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo chẩn đoán ban đầu, nạn nhân bị viêm ruột thừa cấp nên công việc ứng cứu được tiến hành khẩn trương. Đến rạng sáng 30/6, thuyền viên Phạm Phú Thuận đã được đưa vào bờ cập cảng của Danang MRCC và chuyển đến điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.

Công Bính