Không thức ăn nào cho trẻ thay thế được sữa mẹ

(Dân trí) - Sữa mẹ là nguồn vắc-xin và năng lượng quý giá, tăng cường hệ miễn dịch giúp trẻ tránh được nhiều loại bệnh, tăng chỉ số thông minh, giảm nguy cơ suy dinh dưỡng, béo phì… Ngành y tế khẳng định “không có thức ăn nào có thể thay thế hoàn toàn được sữa mẹ”.

Những chiêu quảng cáo “thái quá” của nhiều loại thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng khiến không ít bà mẹ tin rằng sữa ngoài giàu dinh dưỡng hơn sữa mẹ. Thêm vào đó, quá trình đô thị hóa và nhịp sống công nghiệp cùng với suy nghĩ “giữ eo” để làm đẹp của nhiều phụ nữ khiến tỷ lệ trẻ em không được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời đang có xu hướng tăng lên. Tình trạng trên ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sự phát triển của giống nòi.

Tại buổi phát động “Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ” (từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8) TS Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: “Nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới đã chứng minh chỉ có sữa mẹ mới đủ năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ, sữa mẹ chứa nhiều chất kháng khuẩn, tăng cường sức đề kháng cho trẻ…”.

Không thức ăn nào cho trẻ thay thế được sữa mẹ - 1

Gia đình và xã hội cần tạo điều kiện để bé được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời
(ảnh minh họa internet)

TS Trường Giang khẳng định: “Sữa bò dành cho con của bò”, sữa bò hay các loại sữa khác đều không thể thay thế được sữa mẹ vì trong cấu tạo của sữa đã phù hợp với đối tượng mà nó phải nuôi dưỡng.

Trong sữa mẹ, nguồn sữa non lúc mới sinh là vắc-xin và năng lượng quý giá đối với trẻ nó giúp các bé tránh nhiễm trùng do hít phải nước ối, dịch âm đạo khi “vượt cạn” đồng thời chống được đói rét. Vì vậy bác sĩ khuyến cáo các bà mẹ nên cho trẻ bú sớm 30 phút hoặc 1 giờ đầu sau sinh. Bên cạnh đó, cho trẻ bú sớm sẽ kích thích tuyến vú sản xuất sữa đồng thời giúp tử cung của người mẹ co sớm, hạn chế mất máu sau đẻ.

Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ đảm bảo chi sự phát triển toàn diện của bé mà còn mang lại lợi ích kinh tế lớn nhờ tiết kiệm được khoản chi phí để mua sữa ngoài. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Viện dinh dưỡng Quốc gia hiện số trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu chỉ đạt 19,4% chủ yếu tập trung ở nông thôn và khu vực vùng sâu vùng xa.

Nguyên nhân trực tiếp tác động đến tình trạng trên là do nhận thức về tầm quan trọng của sữa mẹ đối với trẻ chưa cao, luật lao động hiện hành chỉ cho phép phụ nữ nghỉ hậu sản trong vòng 4 tháng đã không cho phép các bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa của mình trong vòng 6 tháng đầu…

Ngành y tế khuyến nghị cần xây dựng chính sách nghỉ hậu sản 6 tháng để tạo điều kiện cho các bà mẹ chăm sóc con mình tốt hơn, đồng thời khuyến cáo chị em phụ nữ không nên cai sữa trước 12 tháng mà nên cho con bú từ 18 đến 24 tháng.