Không khai báo thông tin liên quan đến cúm A/H1N1 là phạm luật

(Dân trí) - Bộ Y tế vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch cúm A/H1N1 và các dịch bệnh khác. Bộ Y tế đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an có biện pháp xử lý với các trường hợp khai báo không đúng địa chỉ nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo Bộ Y tế, một số hành khách khi khai báo nhập cảnh đã cố tình khai báo không đúng địa chỉ khi cư trú tại Việt Nam. Điều này đã gây khó khăn cho cơ quan quản lý khi cần “truy tìm” người có tiếp xúc, đi cùng chuyến bay với bệnh nhân cúm A/H1N1 tới Việt Nam.

Trên thực tế, trong đợt “truy tìm” những người đã nhập cảnh vào Việt Nam, đi cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc cúm, cơ quan quản lý rất vất vả để có thể tìm thấy, tiếp xúc cảnh báo họ cách ly. Nhiều trường hợp khi cơ quan quản lý tìm đến thì sai địa chỉ, hoặc đó là địa chỉ cũ, thực ra họ đã chuyển nơi ở mới, hoặc địa chỉ quá sơ lược không thể tìm ra... Chính vì khó kiểm soát được những người từng tiếp xúc với bệnh nhân cúm, người đến từ vùng dịch do không khai báo rõ, chính xác địa chỉ có thể gây nguy cơ cao lây lan bệnh một cách thiếu kiểm soát cho người xung quanh.

“Nếu hành khách không khai báo đúng địa chỉ khi nhập cảnh vào Việt Nam do e ngại rắc rối, hay bất cứ lý do nào... là vi phạm pháp luật”, TS Phan Trọng Lân, Trưởng phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Cục Y tế dự phòng và môi trường - Bộ Y tế cho biết.

Theo TS Lân, trong điều 8, Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm đã quy định rất rõ các hành vi nghiêm cấm làm lây lan bệnh, trong đó có hành vi giấu hoặc khai báo sai thông tin. Không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước khác, việc kiểm dịch ở cửa khẩu chỉ là một trong các biện pháp phòng tránh lây lan, chứ không đảm bảo phát hiện 100% người nhiễm vi rút. Như tại Việt Nam, 3 ca bệnh đều được phát hiện khi đã nhập cảnh, về nơi cư trú.

Vì thế, mỗi người khi trở về từ cùng dịch, nhập cảnh vào Việt Nam cần có ý thức khai báo địa chỉ rõ ràng, chính xác, nêu rõ những đặc điểm sức khỏe của mình để cơ quan quản lý có thể tiếp cận dễ dàng, giám sát khi cần thiết. Đây cũng chính là lợi ích của mỗi người và bảo vệ gia đình, cộng đồng khỏi nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Về giám sát các ca nghi ngờ cúm A/H1N1 tại các cửa khẩu quốc tế trên toàn quốc, TS cho biết, trung bình một ngày có 5 ca nghi ngờ cúm A/H1N1 được theo dõi, cách ly. Tính từ 25/4 đến nay có 133 trường hợp nghi ngờ đã được loại trừ.
 

Những hành vi bị nghiêm cấm (theo Điều 8 - Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm):

 

1. Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.


2. Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.

3. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.

4. Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm.

5. Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm.

6. Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của Luật này.

7. Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

 
Hồng Hải