Không để hở da khi điều trị cho bệnh nhân Ebola

(Dân trí) - Cơ quan phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) đã thắt chặt hướng dẫn phòng chống nhiễm trùng cho nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân Ebola với khuyến cáo không được để hở da.

 

Không để da hở khi điều trị cho bệnh nhân Ebola


Hướng dẫn mới cũng yêu cầu các nhân viên y tế phải được tập huấn kỹ càng và được giám sát bởi người có chuyên môn khi mặc và cởi các trang bị bảo hộ cá nhân. Cơ quan này sẽ đưa ra hướng dẫn cụ thể từng bước cho các nhân viên y tế.

 

Các hướng dẫn trước đây không nói rõ là phải bảo vệ tất cả các vùng da, phản ánh kinh nghiệm điều trị ở châu Phi. Nhưng các nhân viên y tế ở Mỹ phải đối mặt với nguy cơ cao hơn vì vì các bệnh viên sử dụng những thủ thuật nguy cơ cao có thể khiến nhân viên y tế phơi nhiễm nhiều hơn với dịch cơ thể của bệnh nhân.

 

Hướng dẫn để cho các cơ sở tùy chọn loại trang bị bảo hộ dựa trên sự sẵn có, sự thành thạo của nhân viên y tế với trang bị và sự thoải mái. Hướng dẫn cũng đề nghị bố trí những khu vực để mặc và cởi trang bị bảo hộ, cũng như yêu cầu quần áo kín người và mũ trùm che cả cổ của nhân viên.

 

Đồng thời, hàng chục người tiếp xúc với Duncan – bệnh nhân Ebola đầu tiên của Mỹ - đã hết thời gian cách ly. 43 người được khẳng định không nhiễm vi rút gồm nhân viên y tế, trẻ em và một số người có tiếp xúc với Duncan

 

Các cơ quan chức năng của Mỹ vẫn đang theo dõi khoảng 75 nhân viên y tế có tiếp xúc với Duncan trong thời gian ông này điều trị tại bệnh viện Dallas.

 

2 nữ y tá điều trị cho bệnh nhân và bị nhiễm vi rút đã được chuyển tới những bệnh viện khác có khoa dành riêng cho những ca bệnh này. Trước khi được chẩn đoán và cách ly, một y tá trong số này là Amber Vinson đã đi trên hai chuyến bay thương mại. CDC cho biết họ đang theo dõi những người bay cùng cô.

 

Cẩm Tú

Theo Washington Post