Không cho trẻ sơ sinh uống thuốc ho Atussin

Bé nhà tôi được hai tháng tuổi, hay thở khò khè, nghẹt mũi và ho kéo dài cả tháng. Tôi thấy quảng cáo thuốc Atussin giúp kiểm soát hữu hiệu các cơn ho. Vậy có nên mua cho bé uống? Bé rất hay bị ọc sữa, có thuốc nào làm giảm triệu chứng này? (Lam An, TPHCM)

BS.CK2 Đặng Kim Huyên, phó khoa khám bệnh, bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM trả lời:

 

Với biểu hiện như bạn kể, có thể nhỏ nước muối cho sạch và thông thoáng mũi của bé thì sẽ giúp giảm ho và khò khè, thậm chí giảm cả ói. Bé mới hai tháng tuổi nên mọi thứ thuốc đều phải được hỏi ý kiến bác sĩ trước khi cho bé uống. Ví dụ như Atussin thì không được chỉ định cho trẻ sơ sinh.

 

Còn vấn đề ọc sữa của bé, bạn cũng nên đưa bé đến bác sĩ khám để tìm nguyên nhân rõ ràng thì mới có chỉ định điều trị. Có một số thuốc chống ói nếu không dùng đúng liều sẽ gây nguy hiểm cho bé như gây co giật trong hội chứng ngoại tháp. Vì vậy bạn không nên cho bé uống thuốc khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ.

 

Theo Sài Gòn tiếp thị