Khỏe hơn, hạnh phúc hơn nhờ công việc nặng nhọc

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện ra rằng những người làm việc vất vả và tuân thủ các nguyên tắc sẽ sống thọ hơn.

Những người làm việc chăm chỉ và có tham vọng sẽ sống lâu hơn những người bốc đồng và ít mục đích sống từ 4 năm trở lên. Ngoài ra, nếu sống có nguyên tắc và đạt được một số mục đích mình đề ra sẽ hạnh phúc và ổn định hơn trong cuộc sống. 
 
Đó là vì họ ít bị cám dỗ bởi các loại đồ uống, các loại thuốc an thần và các nguy cơ khác ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mức độ chu đáo của chúng ta cũng quan trọng tương đương với các nguy cơ hay giá trị mang lại sức khỏe khác.

GS Howard Friedman, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Không chỉ sự chu đáo tạo ra thói quen sức khỏe tốt hơn, giảm thiểu các yếu tố nguy cơ mà chúng còn tạo ra một môi trường sống lành mạnh với công việc thuận lợi và các mối quan hệ tốt đẹp”.

“Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ có xu hướng ngày càng biết quan tâm tới người khác hơn, đặc biệt là khi có một công việc ổn định và một cuộc hôn nhân hạnh phúc”, GS Friedman, ĐH California nhấn mạnh.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Health Psychology tháng 1/2009. 

T.P
Theo Dailymail