Khi bố mẹ hút thuốc…

(Dân trí) - Những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình có bố/mẹ hút thuốc sẽ có lượng chất cotinine (chất được sinh ra do chất nicontin tác động) trong nước tiểu cao gấp 5 lần so với những trẻ là con cái của các ông bố bà mẹ không hút thuốc.

Chất cotinine có thể gây hại cho hệ tim mạch làm tăng huyết áp và gia tăng áp lực cho mạch máu, BS M. P. Wailoo, ĐH Leicester (Anh), tham gia nghiên cứu cho biết.

 

Chất cotinine chỉ là một trong những hợp chất gây hại cho cơ thể được sinh ra từ khói thuốc lá. Hút thuốc lá thụ động sẽ khiến trẻ sơ sinh phải tiếp nhận chất cotinine rất sớm trong khi cơ thể lại chưa đủ sức để tạo ra các kháng thể chống lại các hoạt chất có hại này.

 

Wailoo và các cộng sự đã đo lượng cotinine trong nước tiểu của 71 trẻ sơ sinh có cha/mẹ hút thuốc lá và 33 trẻ sơ sinh có cha mẹ không hút thuốc lá. Tất cả các bé đều trong độ tuổi: 10 - 12 tuần tuổi.

 

Trung bình, lượng chất cotinine cao hơn gấp 5,58 lần ở những trẻ sơ sinh mà có bố/mẹ hút thuốc so với những trẻ sinh ra trong gia đình không có khói thuốc lá, nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Các thành tựu trong điều trị Nhi khoa.

 

Việc một bà mẹ hút thuốc sẽ được xem là nhân tố nguy cơ lớn nhất, các nhà điều tra cho biết.

 

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những đứa trẻ mà ngủ cùng giường với bố mẹ mà 1 trong 2 người này thường xuyên hút thuốc thì mức cotinine sẽ luôn cao hơn. Hơn thế, chất cotinin trong nước tiểu cũng cao hơn vào mùa lạnh, khi các bậc phụ huynh hút thuốc trong nhà.

 

Những phát hiện này một lần nữa cho thấy những đứa trẻ sẽ có nguy cơ trở thành người “nghiện hút thuốc lá thụ động” khi cha mẹ chúng thường xuyên hút thuốc.

 

Nhân Hà

Theo Reuters Health