TP HCM:

Khẩn trương phòng ngừa dịch bệnh do triều cường

(Dân trí) - Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ phát sinh dịch sốt xuất huyết tại các khu vực bị ngập do triều cường như huyện Hóc Môn, quận 12, Thủ Đức... Sở Y tế TP HCM có kế hoạch tập trung xử lý môi trường để phòng ngừa dịch bệnh.

Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung tuyên truyền, yêu cầu nhân dân  địa phương quyết liệt dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt muỗi, lăng quăng trong và quanh nhà. Yêu cầu người dân giữ vệ sinh, rửa tay sạch và sử dụng chloramin B sát khuẩn môi trường.

 

UBND phường, xã trực tiếp triển khai chỉ đạo xử lý phòng ngừa dịch, tập trung vào các khu vực trọng điểm như nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học…

 

Được biết, đến hết tháng 10/2008 toàn thành phố có 11.828 ca mắc bệnh sốt xuất huyết (tăng 43% so với cùng kỳ năm 2007) và chỉ sau hơn 20 ngày của tháng 11 dịch bệnh đã là 12.600 ca. Tổng số người tử vong vì dịch bệnh là 7 người, tập trung các quận Bình Thạnh, Q.9, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Chánh và mới nhất là tại Q.3. 

 

Hiện Sở Y tế TP HCM tiếp tục phối hợp với các quận huyện “dập” trên từng ổ dịch và đang chuẩn bị dập dịch sốt xuất huyết trên toàn thành phố nhằm cắt đứt đuôi dịch.

 

Hoài Lương