Bắc Ninh:

Kết luận thai phụ tử vong do tắc mạch ối tại Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh vừa công bố kết luận giám định pháp y số 1028 - 1029/C54 (P6) của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận thai phụ Trần Thị Loan (SN 1978) tử vong tại bệnh viện đa khoa Kinh Bắc là do tắc mạch ối.

Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh vừa mời anh Nguyễn Xuân Viện (chồng sản phụ Trần Thị Loan, tử vong tại Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc ngày 21/4) và người thân đến trụ sở Công an TP Bắc Ninh để trao quyết định không khởi tố vụ án hình sự và thông báo số 196/TB- CATP về nguyên nhân tử vong của sản phụ Loan.

Thông báo nguyên nhân tử vong sản phụ Trần Thị Loan được Công an TP Bắc Ninh gửi gia đình nạn nhân.
Thông báo nguyên nhân tử vong sản phụ Trần Thị Loan được Công an TP Bắc Ninh gửi gia đình nạn nhân.

Theo đó, thông báo số 196/TB - CATP nêu rõ “Căn cứ bản kết luận giám định pháp y số 1028/C54 (P6) và số 1029/C54 (P6) ngày 18/5/2012 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã kết luận nguyên nhân chị Trần Thị Loan tử vong trước khi sinh tại Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc là do do tắc mạch ối, nguyên nhân chết của thai nhi là do ngạt ối.

Theo thông báo của Công an TP Bắc Ninh, căn cứ tài liệu khoa học về hội chứng tắc mạch ối trong sản khoa, tắc mạch ối là một biến chứng sản khoa nguy hiểm, tử vong cao, không thể đoán trước và không thể dự phòng. Đối chiếu với luật khám chữa bệnh và những kết luận của các cơ quanc huyên môn cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh xác định việc sản phụ Trần Thị Loan và thai nhi bị chết tại bệnh viện đa khoa Kinh Bắc - TP Bắc Ninh ngày 21/4 là một sự cố bất ngờ bất khả kháng trong sản khoa.

Sản phụ Trần Thị Loan được kết luận tử vong do tắc mạch ối.
Sản phụ Trần Thị Loan được kết luận tử vong do tắc mạch ối.

Do vậy, vụ việc không có dấu hiệu của tội phạm hình sự. Ngày 18/6/2012 cơ quan CSĐT đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 05 để chấm dứt các hoạt động điều tra đối với vụ việc kể trên.

Tại thông báo công an TP Bắc Ninh gửi anh Nguyễn Xuân Viện (chồng chị Loan) nêu: Khoảng 8h ngày 20/4/2012, chị Trần Thị Loan (SN 1978) ở Khúc Toại, Khúc Xuyên - TP Bắc Ninh được chị Tạ Thị Hà (SN 1978) là bạn đưa đến Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc để khám thai định kỳ. Sau khi khám và làm một số xét nghiệm, bác sỹ yêu cầu chị Loan nhập viện để chờ sinh.

Đến 8h20 cùng ngày chị Loan làm thủ tục nhập viện và được bác sĩ đưa vào phòng chờ sinh để được thăm khám. Quá  trình nằm tại bệnh viện, chị Loan đã được thăm khám nhiều lần, sức khoẻ của chị và thai nhi đều bình thường, không có gì khác lạ. Khoảng 23h30 ngày 20/4, chị Loan đau bụng trở dạ đẻ, đến 23h45 phút, chị Loan được bác sĩ và người nhà đưa vào phòng đẻ. Khi vào phòng đẻ, chị Loan được bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân (SN 1984) và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hyền (SN 1986) trực tiếp đỡ đẻ.

Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an TP Bắc Ninh.
Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an TP Bắc Ninh.

Quá trình theo dõi sinh phát hiện thấy cần phải đẻ chỉ huy bác sĩ Tân cùng hộ lý Huyền đã tiêm thuốc và truyền dịch cho chị Loan. Nhưng chị Loan đã  bị ngất trên bàn đẻ phải cấp cứu. Bác sĩ Tân đã mời bác sĩ Thọ chuyên khoa nội, bác sĩ Khải khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện và các thành viên liên quan đến cấp cứu cho chị Loan nhưng chị Loan và thai nhi đã tử vong vào hồi 0h15 phút ngày 21/4/2012.

Nhận bản kết luận giám định pháp y, anh Nguyễn Xuân Viện bức xúc cho rằng thông báo không nói rõ các y, bác sĩ đã  tiêm thuốc gì cho vợ anh trước khi sinh.

Trước đó, sáng nay 21/4, hàng trăm người dân đã “vây kín” Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc mang theo quan tài, di ảnh của các nạn nhân và khẩu hiệu yêu cầu phía bệnh viện phải làm rõ nguyên nhân tử vong của thai phụ Trần Thị Loan (SN 1978), trú quán tại Khúc Toại - Khúc Xuyên - TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) khi sản phụ Loan tử vong bất thường trước khi sinh tại bệnh viện này.

Đoàn Thế Cường