Kết luận sơ bộ về nguyên nhân dẫn tới “khu phố ung thư”

(Dân trí) - “Xét nghiệm cho thấy các chỉ tiêu vi sinh, lý, hóa, độc chất và kim loại nặng đều không có chỉ tiêu nào vượt mức an toàn, do đó chưa thể nói nguồn nước là nguyên nhân gây bệnh ung thư”, ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết.

Ngoài ra, thống kê của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cũng cho thấy, số ca bệnh ung thư tại quận Bình Tân không cao hơn các quận khác, trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây.

 

Đây là kết luận sơ bộ được Giám đốc Sở Y tế TP HCM công bố ngày 6/8, sau khi xét nghiệm 20 mẫu nước giếng sinh hoạt được lấy tại 2 khu phố của các gia đình có nhiều người bị tử vong do ung thư tại khu phố 2 và 16, phường Bình Hưng Hòa A.

 

Trước đó, ngày 9/7 Sở Y tế TP.HCM đã mở cuộc khảo sát tại 2 khu phố trên, sau khi có những phản ảnh của người dân. Người dân tại 2 nơi này cho biết từ năm 2000 - 2008 đã có 15 ca tử vong vì ung thư. Các gia đình có người tử vong cho biết, đa số các bệnh nhân phát bệnh không lâu là qua đời, dù trước đó họ không hề mắc bệnh gì, cũng không ai thường xuyên nhậu nhẹt hay hút thuốc.

 

Được biết, đã có 15 người trong hai khu phố trên lần lượt tử vong do mắc các căn bệnh ung thư, từ đó đã có dư luận cho rằng các bệnh ung thư đó có thể đến từ nguồn nước giếng khoan dùng làm sinh hoạt.

 

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Châu, vì địa phương vẫn còn hơn 900 cơ sở tái chế nhựa và kim loại đang hoạt động nên phải chờ các xét nghiệm về không khí từ Sở Tài nguyên Môi trường để xem lượng khí, khói thải ra từ các cơ sở này có liên quan đến căn bệnh ung thư hay không và Sở sẽ tiếp tục kết hợp với các nhà khoa học khác để tiếp tục tìm hiểu trước khi có thể đi đến kết luận cuối cùng.

 

Để người dân bớt hoang mang, trước mắt thành phố cần thực hiện việc cung cấp nguồn nước sinh hoạt sạch cho người dân khu vực trên, đồng thời cần tiến hành di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

 

Ngọc Thanh