Kem “phá” da mặt

Da mặt bị cháy nám, sưng, mụn mọc nhiều hơn... là kết quả của việc sử dụng kem xoa mặt tự bào chế đang trôi nổi khắp nơi ở Thừa Thiên - Huế. Pha chế loại kem này có khi là những người... bán vé số.

Loại nào cũng có

 

Theo lời giới thiệu của một bạn nữ từng dùng loại kem trộn dưỡng da, trị mụn tự chế, chúng tôi tìm đến quầy thuốc QD trên đường Trần Phú (TP Huế) để mua.

 

Bà chủ quầy nói: “Ở đây loại nào cũng có, loại vừa trị mụn vừa trắng da, loại chỉ trị mụn và loại chỉ có tác dụng làm trắng da. Giá như nhau: 13.000 đồng/hộp”. Theo chủ quầy, dùng vài ba lần là có hiệu quả.

 

Sang nhà thuốc đối diện bên kia đường, cô chủ quầy thuốc trẻ niềm nở: “Em muốn mua loại trộn sẵn hay chưa trộn?”. Rồi cô chủ quầy thuốc liệt kê đơn thuốc để trộn: kem dưỡng da E; kem trị nấm H và một số loại thuốc. Đồng thời chỉ cách trộn: vét cho hết những thứ kem dưỡng da, tán mịn thuốc, tất cả trộn đều với nhau. “Với chừng này thì em dùng khoảng ba tháng mới hết thuốc đó” - cô chủ quầy nói.

 

Những người bán tạp hóa ở chợ cũng bày bán công khai kem tự trộn. Một chị bán hàng tạp hóa ở chợ Đông Ba bảo: “Chị bán thứ này lâu lắm rồi, ở đây bán giá rẻ nên nhiều người mua lắm”.

 

Sau khi mua một hộp với giá 8.000 đồng, chúng tôi gợi ý định mua số lượng nhiều để đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh lân cận, bà chủ tạp hóa niềm nở: “Nhà người thân chị làm mà, bao nhiêu cũng có, nếu em lấy nhiều thì chị để với giá 7.000 đồng/hộp”.

 

Kem trộn thường có màu vàng hoặc vàng nâu, được đựng trong hộp kem trộn E. Theo những người bán loại kem trộn thì đều pha chế cùng một cách và đều dùng loại kem E bởi giá rẻ.

 

Tàn phai nhan sắc

 

Cô N.T.T.D. cho biết: “Lúc đầu dùng loại kem trộn này da mặt trắng lắm, mụn cũng giảm rõ rệt, nhưng dưỡng vài ba lần thì thấy da mặt sạm lại, mụn bọc mọc nhiều hơn”.

 

Đáng thương hơn là cô S., chủ một quán cà phê ở thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, sau một thời gian dùng loại kem trộn thì da mặt bị nám từng đám, mặt đen sạm và thường xuyên bị ngứa, đôi lúc còn sưng vù. Vết nám trên mặt không thể xóa đi.

 

Cô S. cho biết những thứ thuốc này đều mua của một cô bán vé số ở chợ. “Không riêng tôi mà nhiều người cũng bị như rứa khi sử dụng loại kem trộn mua của cô bán vé số đó”, chị S. cho biết.

 

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Long, trưởng khoa da liễu Bệnh viện TƯ Huế, đây là loại kem trộn có chứa thành phần corticoide có tác dụng ban đầu là làm giảm viêm khiến mụn không bị sưng, cộng với thành phần alcool (cồn) làm da trắng ra.

 

Đó là yếu tố khiến nhiều bạn nữ rất thích. Nhưng sau một thời gian sử dụng thì da mặt bị dị ứng với các biểu hiện như nổi đỏ, ngứa mặt, một số trường hợp mặt bị phù. Nếu tiếp tục dùng thì da mặt sẽ xuất hiện những vết nám bởi chất alcool gây lốc da, làm da mặt dễ nhiễm ánh sáng mặt trời...

 

Theo số liệu của khoa da liễu Bệnh viện TƯ Huế, trung bình một tháng có tới gần 20 trường hợp phải nhờ sự can thiệp của bác sĩ. Bác sĩ Long khuyến cáo: “Không nên dùng loại kem trộn này vì hầu hết đều bị tác dụng phụ”.

 

Theo Quang Tám

Tuổi trẻ