Kella với hội thi tay nghề trẻ Quốc gia năm 2012

Đây là cuộc thi dành cho lứa tuổi 22 trở xuống ( sinh sau ngày 01/01/1990). Trung tâm Thanh Kinh cử 2 thí sinh dự thi, Thí sinh Vũ Lam Sang đã giành được giải nhì, sở hữu 1 tấm vé dự thi tại Jakarta_ Indonesia vào tháng 9.2012.

Ngày 19/7/2012 tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà nội đã diễn ra Hội thi tay nghề quốc gia năm 2012, ngành nghề Thiết kế các kiểu tóc. Đây là 1 cuộc thi có tầm cỡ quốc gia để lựa chọn ra những tài năng dự thi tay nghề Asean tại Indonesia vào tháng 9 tới và Hội thi tay nghề thế giới World Skill vào cuối năm. Tại Việt Nam, Kella vinh dự là sản phẩm mỹ phẩm tóc chuyên nghiệp được Bộ lao động TBXH – Tổng cục dạy nghề lựa chọn là sản phẩm chính thức phục vụ cho Hội thi.

Đây là cuộc thi dành cho lứa tuổi 22 trở xuống ( sinh sau ngày 01/01/1990). Trung tâm Thanh Kinh cử 2 thí sinh dự thi, Thí sinh Vũ Lam Sang đã giành được giải nhì, sở hữu 1 tấm vé dự thi tại Jakarta_ Indonesia vào tháng 9.2012.

Đại diện công ty Kella trao giải Nhất Nhì Ba cho các thí sinh đạt giải cao nhất
Đại diện công ty Kella trao giải Nhất Nhì Ba cho các thí sinh đạt giải cao nhất
 
Vũ Lam Sang- Thí sinh của Trung tâm dạy nghề tư thục Thanh Kinh HCM nhận giải nhì
Vũ Lam Sang- Thí sinh của Trung tâm dạy nghề tư thục Thanh Kinh HCM nhận giải nhì

Vũ Lam Sang- Thí sinh của Trung tâm dạy nghề tư thục Thanh Kinh HCM nhận giải nhì

Thưa ông Bành Ngọc Thanh-giám đốc trung tâm dạy nghề Thanh Kinh HCM- Ông cho biết cảm xúc của ông khi có học trò đạt thành tích cao tại một  giải thưởng có uy tín của Việt nam.

Tôi rất vui và xúc động trước thành tích của Vũ Lam Sang, thể hiện một ý chí, một khát vọng của tuổi trẻ, biết vươn lên bằng chính nỗ lực của mình. Là người dìu dắt em Sang, tôi nhìn thấy được sự tiến bộ từng ngày của em cũng như ước mơ chinh phục đỉnh cao của em. Tôi xin gửi lời cám ơn tới Bộ Lao động TBXH- Tổng cục dạy nghề, ban tổ chức, nhà tài trợ và các thành viên Ban giám khảo đã thực hiện thành công Hội thi này.
 
Là đại diện Trung tâm dạy nghề tư thục Thanh Kinh-một trung tâm lớn của tp HCM chuyên ngành về thẩm mỹ và tạo mẫu tóc, ông đánh giá thế nào về Hội thi tay nghề trẻ quốc gia vừa qua ở chuyên ngành thiết kế các kiểu tóc.

Việc cho ngành nghề tạo mẫu tóc vào danh mục các ngành nghề dự thi tay nghề quốc gia chứng tỏ sự nhìn nhận đúng đắn của các cơ quan quản lý nhà nước về  vai trò của ngành này đối với xã hội. Điều này hoàn toàn phù hợp với sự phát triển chung của xã hội và cũng giống như các nước phát triển đã và đang làm. Tôi thực sự rất vui mừng. Tuy nhiên để có thể sàng lọc và chọn ra các thí sinh thật sự xuất sắc hơn nữa để ra đấu trường quốc tế, chúng ta cần phát huy sức mạnh của các trung tâm dạy nghề trong cả nước, mở rộng đối tượng và đặc biệt phải có bộ phận tham mưu hay bộ phận điều phối chuyên nghiệp để có thể triển khai, phát động cuộc thi một cách sâu rộng. Thu hút được sự hưởng ứng của thí sinh khắp mọi miền đất nước.

Trong tương lai, Trung tâm dạy nghề Thanh kinh sẽ có những hành động cụ thể gì để đóng góp vào sự thành công Hội thi tay nghề Quốc gia chuyên ngành Thiết kế các kiểu tóc.

Hàng năm trung tâm Thanh Kinh đào tạo ra hàng ngàn học sinh ra nghề có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình với trình độ tay nghề cao. Để góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành nghề tạo mẫu tóc của Việt nam, hàng năm Trung tâm chúng tôi tổ chức cuộc thi tạo mẫu tóc “ Tìm kiếm tài năng trẻ xuất sắc”. Năm nay là lần thứ 6 tổ chức thành công, thu hút được sự quan tâm của các nhà tạo mẫu tóc trẻ tuổi cả nước. Với tư cách là 1 trung tâm dạy nghề thẩm mỹ và tạo mẫu tóc, để đóng góp vào sự thành công của Hội thi tay nghề quốc gia ngành thiết kế các kiểu tóc, chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng đào tạo quốc tế, đặc biệt chuyên sâu ngay cho lứa tuổi dưới 22 tuổi để hội thi năm sau sẽ ứng cử nhiều học sinh tài năng tham gia tạo cơ hội mang vinh quang về cho đất nước.