Italia: Cấy ghép thành công tim nhân tạo nhỏ nhất thế giới

(Dân trí) - Trong tháng 3 vừa qua, các bác sỹ Italy đã cấy ghép thành công tim nhân tạo nhỏ nhất thế giới cho một cháu bé 16 tháng tuổi trước khi nhận được sự giúp đỡ hiến tạng vĩnh viễn thích hợp, thông tin từ bệnh viện nơi thực hiện ca phẫu thuật .

Italia: Cấy ghép thành công tim nhân tạo nhỏ nhất thế giới

Bác sỹ Antonio Amodeo

 

"Tim nhân tạo nhỏ nhất thế giới được cấy ghép ở Bệnh viện Bambino Gesu, Rome (Ý)", Antonio Amodeo, một quan chức bệnh viện cấp cao cho hay.

 

"Thiết bị bao gồm một máy bơm titan nặng chỉ 11 gram và có thể chịu đựng một dòng chảy lên đến 1,5 lít máu mỗi phút đã được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp khi trẻ sơ sinh 16 tháng tuổi bị giãn thành tim, cơ tim và bị nhiễm trùng nghiêm trọng từ thiết bị hỗ trợ tâm thất đã được cấy ghép trước đó”, bác sỹ phẫu thuật cho biết.

 

Tim nhân tạo đã được cấy ghép thành công cho đứa trẻ để duy trì sự sống trong 13 ngày trước khi đứa trẻ được cấy ghép tim thật. Tên tuổi, danh tính cũng như giới tính của đứa trẻ không được tiết lộ cho báo giới.

 

Hiện nay, sau hơn một tháng phẫu thuật, sức khỏe của cháu bé đã tốt hơn nhiều, các bác sỹ cho biết.

 

Trước đấy, ngày 30/9/2010, cũng tại bệnh viện này, các bác sỹ đã tiến hành cấy ghép tim nhân tạo vĩnh viễn cho một thiếu niên 15 tuổi tại Italy. Sau 10 giờ phẫu thuật, cậu bé đã có thể nói được và sức khỏe cũng dần dần ổn định.

 

Việc cấy ghép tim nhân tạo thành công sẽ là tín hiệu đáng mừng trong việc điều trị và phẫu thuật các bệnh về tim mạch.

 

Quách Vinh

Theo AFP