IQ của trẻ giảm nếu dùng phương pháp hỗ trợ sinh sản?

(Dân trí) - Một nghiên cứu nhỏ cho thấy trẻ được sinh ra nhờ phương pháp hỗ trợ sinh sản bằng cách tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) có thể làm giảm chỉ số IQ của trẻ so với những trẻ sinh thường hoặc trẻ sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Theo báo cáo đăng tải trên tạp chí Fertility and Sterility, BS Sylvia Veen và các đồng nghiệp tại trường ĐH Y Leiden (Netherlands) đã tiến hành so sánh IQ của 83 đứa trẻ (5 - 8 tuổi) được thụ tinh bằng phương pháp ICSI với 83 trẻ sinh ra nhờ phương pháp IVF và 85 đứa trẻ sinh thường.  

Kết quả cho thấy chỉ số thông minh trung bình của nhóm ICSI là 103, ở nhóm IVF là 107 và ở nhóm tự nhiên là 110.

 

Sự chênh lệch về chỉ số IQ giữa nhóm sinh ra nhờ phương pháp ICSI và IVF là không đáng kể. Trong khi đó, 7 điểm lại cho thấy 1 sự khác biệt khá rõ ràng giữa nhóm ICSI và nhóm sinh thường.

 

Tuy nhiên, Veen và các cộng sự cũng cho rằng sự khác biệt về chỉ số IQ này chỉ có tính chất tham khảo và chắc chắn giới khoa học sẽ còn phải bàn cãi nhiều về vấn đề này.

 

ICSI là một trong những phương pháp thường được áp dụng cho những nam giới có lượng tinh trùng ít hoặc chất lượng kém. Tuy nhiên, nó cũng được sử dụng trong những trường hợp mà trứng của người mẹ "gây khó" cho quá trình xâm nhập của tinh trùng.

 

Các bước thực hiện như sau: các chuyên viên sẽ dùng kim để chọc hút tinh trùng từ "nơi sản xuất" đã được gây tê. Trong phòng thí nghiệm, 1 tinh trùng khoẻ mạnh sẽ được cô lập và được tiêm thẳng vào trứng được lấy từ người mẹ. Nếu quá trình thụ tinh thành công, phôi sẽ được giữ trong môi trường đặc biệt vài ngày trước khi đưa vào tử cung người mẹ và các bước còn lại cũng sẽ giống như quá trình thụ tinh trong ống nghiệm IVF.  

 

Minh Thu

Theo Reuters

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ