Hy vọng mới cho người mắc bệnh nhiễm trùng mạn tính và tái phát

(Dân trí) - Các nhà khoa học đã tìm ra một phối hợp thuốc tiêu diệt vi khuẩn kháng kháng sinh trên chuột, mở ra một hướng mới chống lại những bệnh nhiễm trùng mạn tính và hay tái phát ở người.

Hợp chất tiêu diệt vi khuẩn kháng thuốc

 Các nhà khoa học Mỹ báo cáo rằng khi sử dụng cùng với các kháng sinh truyền thống, ADEP tỏ ra là khắc tinh của vi khuẩn.

 

Con người phải dựa vào kháng sinh để chống lại vô số các bệnh nhiễm trùng, từ viêm a-mi-đan đến bệnh lao. Nhưng kháng sinh không có tác dụng đối với tất cả các vi khuẩn, và ngay cả ở những loại vi khuẩn vốn “sợ” kháng sinh cũng đang tiến hóa một cách đáng ngại thành dạng kháng thuốc.
 

Một số nhiễm trùng có nguyên nhân là do các màng sinh học – một tập hợp tế bào vi khuẩn nhày dính bao phủ vùng bị nhiễm trùng và ngăn cản hệ miễn dịch. Tuy kháng sinh có thể xâm nhập qua lớp màng sinh học này, song nó không thể quét sạch nhiễm trùng do những tế bào “ngoan cố”.  Đó là những tế bào cố thủ trong màng sinh học, không phân chia hoặc tăng trưởng và “tắt” mọi hoạt động chuyển hóa.

 

Những tế bào “ngủ yên” này là nguyên nhân gây nhiễm trùng mạn tính và tái phát, vì các kháng sinh truyền thống chỉ tác động được vào những tế bào vi khuẩn có hoạt động tăng trưởng.

 
Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm ADEP và thấy rằng nó hoạt hóa protease trong tế bào - protease là protein “bẻ gãy” các protein khác, cuối cùng gây chết tế bào. Trong thí nghiệm, protease giáng hóa protein trong tế bào vi khuẩn, khiến các phân tử này “tự tiêu” đi.
 
Trước đó, nhiều công ty dược đã từng rất quan tâm đến chất có tên là acyldepsipeptid (ADEP) và chỉ bỏ rơi chất này khi một số mầm bệnh trở nên đề kháng. Lý do khiến các công ty dược từ bỏ ý định dùng ADEP làm thuốc là vì dễ xảy ra tình trạng tế bào vi khuẩn đột biến không sản sinh protease và kháng hoàn toàn với ADEP khi dùng chất này làm thuốc. 
 

Tuy nhiên, khi phối hợp ADEP với các kháng sinh truyền thống như rifampicin để diệt tụ cầu vàng thì những vi khuẩn đột biến không sản sinh protease lại trở nên nhạy cảm và dễ dàng bị kháng sinh tiêu diệt. Đó là lý do tại sao kết hợp ADEP với bất kỳ kháng sinh nào khác lại đạt được tác dụng diệt khuẩn và khắc phục vấn đề kháng thuốc.

 

Theo nhóm nghiên cứu “Những kết quả này mang lại hy vọng về những kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn kháng thuốc trong tương lai”.

 

Cẩm Tú

Theo asiaone