Hy hữu ca thụ thai khi đang mang thai

(Dân trí) - Một người phụ nữ đã sinh đôi hai bé gái, song điều đáng nói là hai em bé được thụ thai cách nhau 10 ngày.

Kate và Peter Hill, sống ở Brisbane, Australia, đã "tạo ra" một hiện tượng cực kì hiếm gặp – được gọi là thụ tinh khác kỳ - có nghĩa là người mẹ thụ thai trong khi đang mang thai khi họ chỉ quan hệ một lần nhưng thụ thai 2 lần với thời gian cách nhau 10 ngày.


Hạnh phúc của gia đình đặc biệt

Hạnh phúc của gia đình đặc biệt

Năm 2006, các bác sĩ chẩn đoán Kate mắc hội chứng đa nang buồng trứng, một tình trạng bệnh nội tiết khiến trứng không rụng. Và quá trình điều trị hoóc môn gần 10 năm được cho là đã đưa đến kết quả cô thụ thai 2 lần chỉ cách nhau vài ngày.

Thụ tinh khác kỳ là một hiện tượng hiếm gặp đến mức mới chỉ có 10 trường hợp được ghi nhận trên thế giới.

Katie sinh hai bé Charlotte và Olivia tháng 12/ 2015
Katie sinh hai bé Charlotte và Olivia tháng 12/ 2015

Kate nói: “Thụ tinh khác kỳ cực kì hiếm gặp – tôi đã mang thai và cơ thể lại rụng thêm một trứng nữa dẫn đến 2 phôi có tuổi thai khác nhau.

“Điều này còn hi hữu hơn ở chỗ tôi và chồng chỉ quan hệ đúng 1 lần – tinh trùng của anh ấy đã sống được 10 ngày để thụ tinh cho quả trứng thứ hai”.

Một hiện tượng y học cực kì hiếm gặp gọi là “thụ tinh khác kì” khiến Kate thụ thai trong khi đang mang thai.
Một hiện tượng y học cực kì hiếm gặp gọi là “thụ tinh khác kì” khiến Kate thụ thai trong khi đang mang thai.

Charlotte và Olivia là hai chị em sinh đôi không cùng trứng, sinh cùng lúc
Charlotte và Olivia là hai chị em sinh đôi không cùng trứng, sinh cùng lúc

Cẩm Tú

Theo The Sun