Hy hữu: Bé 19 tháng tuổi bị đinh cắm vào đầu

Sau hơn 30 phút sang nhà bạn chơi, bé gái mếu khóc về nhà với cây đinh nhỏ bị dính sâu vào đầu.

Thông tin từ BV Nhi Đồng 2, TP.HCM cho biết các bác sĩ nơi đây vừa cấp cứu kịp thời cho trường hợp khá hi hữu, bệnh nhi nhập viện với cây đinh bị đóng vào đầu. Tuy nhiên không ảnh hưởng đến não.

Theo bác sĩ CK2 Đặng Xuân Vinh, Phó Khoa Ngoại thần kinh BV Nhi đồng 2, bệnh nhi không may mắn này là bé gái ĐTUL, 19 tháng tuổi, ngụ tại Bình Dương.

Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy cây đinh ra khỏi đầu cháu bé, hiện sức khoẻ cháu an toàn.
Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy cây đinh ra khỏi đầu cháu bé, hiện sức khoẻ cháu an toàn.

Theo gia đình kể lại, vào sáng 23/7, sau khi cho con gái qua chơi với bé trai 5 tuổi, con nhà hàng xóm thân thiết. Khoảng 30 phút tháo lắp đồ chơi cùng nhau, bé trai phát hiện bé L. khóc to, đòi về nhà. Đến lúc bế cháu bé lên thì phát hiện một cây đinh đang cắm sát vô đầu của bé L., khiến chị và cả bố mẹ bé L. đều vô cùng hoảng sợ.

Sau khi đưa con vào BV Bình An (Dĩ An, Bình Dương) cấp cứu, gia đình tiếp tục xin chuyển bé lên BV Nhi Đồng 2 vì lo lắng cây đinh cắm vào não bé, tình trạng trầm trọng hơn.

“BV tiếp nhận bệnh nhi L. trong tình trạng quấy khóc, tỉnh táo. Qua chụp CT cho thấy cây đinh may mắn chỉ dừng ở xương sọ, chưa xuyên thủng sọ nên chỉ cần phẫu thuật lấy đinh ra sẽ an toàn. Cây đinh lấy ra dài khoảng 1cm, rất sắc bén, theo nghi ngờ đây là cây đinh trong đồ chơi mà hai bé đã chơi trước đó. Sau mổ, sức khỏe bé L. tiến triển tốt và đã được xuất viện”, BS Vinh cho biết.

Theo Hà Phượng

Pháp luật TPHCM