Hủy lệnh phong tỏa tổng hành dinh Viettel

Sau 7 ngày kể từ khi một nhân viên mắc cúm A/H1N1 được cách ly, trong toà tòa nhà trụ sở Viettel (Hà Nội) không có ca mắc mới.

Ngay sau khi nhận được thông tin trong toà nhà số 1 Giang Văn Minh (Hà Nội) của Viettel có 01 ca nhiễm cúm A/H1N1, dưới sự chỉ đạo và giúp đỡ của Cục Quân y, Viện Vệ sinh Phòng dịch Quân đội, Sở y tế TP Hà Nội, TT Y tế Dự phòng TP Hà Nội, TT Y tế Dự phòng Quận Ba đình, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 Tổng công ty Viễn thông Quân đội đã tiến hành tất cả các bước bao vây dập dịch, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly các trường hợp nghi ngờ nhiễm cúm, thông báo hướng dẫn phòng chống dịch cúm A/H1N1 đến mọi CBNV, khử trùng môi trường trong toà nhà số 01 Giang Văn Minh, giám sát ca bệnh, phong tỏa toàn bộ tầng 5- nơi bệnh nhân nhiễm cúm làm việc…

 

Đến nay, sau 7 ngày kể từ khi nhân viên L.D.H. được cách ly khỏi đơn vị do mắc cúm A/H1N1, trong toà nhà số 01 Giang Văn Minh không có ca mắc mới, theo qui chuẩn của Bộ Y tế, thời gian phong toả tầng 5 của toà nhà chính thức được huỷ bỏ, kể từ 17h ngày 31/7/2009 mọi hoạt động tại tòa nhà Số 1 Giang Văn Minh được trở lại bình thường. 

 

Ông Hoàng Công Vĩnh, Phó tổng giám đốc, Trường Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cúm A/H1N1 của Viettel khẳng định: “Lệnh phong tỏa đã được rút lại. Bảy ngày qua đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm chống dịch. Điều quan trọng là từ các cấp lãnh đạo đến mọi CBNV đều không được phép chủ quan hay hoang mang thái quá. Do tình hình dịch cúm A/H1N1 trên thế giới và ở còn diễn biến theo chiều hướng phức tạp, hiện chưa có vắc xin phòng bệnh… nên quan điểm của Viettel là vẫn phải sống chung và luôn sẵn sàng phòng chống dịch”.

 

Viettel cho biết hủy bỏ lệnh phong tỏa không có nghĩa là các hoạt động phòng chống dịch đã kết thúc. Trước mắt, theo hướng dẫn của ngành y tế, tất cả các đơn vị của Viettel trên toàn quốc và cả ở nước ngoài đều phải thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế về giám sát, cách ly những người đã vào vùng có dịch để tránh lây lan. Tại mọi địa điểm văn phòng và cửa hàng giao dịch của Viettel, công tác vệ sinh môi trường làm việc sẽ được thực hiện liên tục, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền kiến thức và ý thức phòng chống dịch của mọi CBNV.

 

Viettel cho biết, nhân viên duy nhất của Viettel bị nhiễm bệnh dịch này hiện đã ổn định sức khỏe hoàn toàn.

 

Theo HT

ICTnews