Hút trứng chữa vô sinh, một phụ nữ bị hôn mê

Sau khi được các bác sĩ Khoa Hiếm muộn Bệnh viện phụ sản Hùng Vương, TP HCM, lấy trứng để thụ tinh trong ống nghiệm hôm 16/11, một phụ nữ 35 tuổi rơi vào hôn mê sâu từ đó đến nay.

Hiện bệnh nhân đang phải điều trị tại Khu Săn sóc đặc biệt, Bệnh viện Chợ Rẫy. Và đến chiều 27/11, Hội đồng khoa học của bệnh viện này vẫn đang hội chẩn để sớm đưa ra kết luận chính thức nguyên nhân khiến bệnh nhân hôn mê.

10 ngày sau khi xảy ra sự cố, các bác sĩ Khoa Hiếm muộn Bệnh viện Hùng Vương, vẫn chưa hết hoang mang vì theo họ, khoa ra đời từ năm 1998, đã thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm cho hàng trăm ca, nhưng chưa bao giờ gặp tai biến như thế.

Theo thông tin ban đầu, phụ nữ trên lập gia đình đã lâu nhưng không có con. Vợ chồng chị đưa nhau đến Bệnh viện Hùng Vương để thụ tinh trong ống nghiệm. Khi các bác sĩ thủ thuật lấy trứng thì sự cố xảy ra.

Theo bà Vũ Thị Nhung, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, trước lúc hút trứng, tình trạng sức khỏe của người phụ nữ trên hoàn toàn bình thường.

Kỹ thuật hút trứng được áp dụng lần đầu tiên trên thế giới từ năm 1985. Bác sĩ sẽ đưa một cây kim qua ngả âm đạo bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của siêu âm để lấy trứng. Bệnh nhân khi đó sẽ được gây mê hoặc gây tê. Do tính đơn giản, hiệu quả và an toàn, kỹ thuật này đã thay thế các kỹ thuật trước đó để trở thành kỹ thuật tiêu chuẩn trong việc thụ tinh trong ống nghiệm. Hàng năm ước tính có gần 1 triệu thủ thuật chọc hút trứng được thực hiện trên thế giới. 

Các biến chứng của kỹ thuật này rất hiếm gặp, do đó cũng khó xác định chính xác tần suất các biến chứng. Một số biến chứng có thể được kể đến như: Chảy máu âm đạo chỗ chọc kim; chảy máu trong ổ bụng hay máu tụ sau phúc mạc do chọc hút chạm vào mạch máu của buồng trứng hay mạch máu vùng chậu; nhiễm trùng vùng chậu, chiếm tỷ lệ dưới 1%. Một số có thể diễn tiến thành nhiễm trùng vùng chậu hay áp-xe nhiều tuần sau.

Các biến chứng khác, rất hiếm gặp hoặc cho đến nay chỉ được ghi nhận ở một vài trường hợp: tổn thương ruột, bàng quang, niệu quản, tai biến do phương pháp vô cảm (gây tê, mê)… Khả năng hôn mê chưa được đề cập đến.

(Theo Bộ môn Sản - Trường ĐHYD TP HCM) 

 

 Theo Phương Nghi
VnExpress