Hút thuốc dễ mắc viêm da

(Dân trí) - Theo một nghiên cứu mới đây của Mỹ, thuốc lá không chỉ đẩy nhanh quá trình lão hoá của da mà còn tăng nguy cơ mắc các về da như viêm da mãn tính (psoriasis), viêm loét da…

Để nghiên cứu cho kết quả chính xác, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dự liệu của một cuộc khảo sát được viện Nurses’ Health Study II thực hiện trong vòng 14 năm (1991 – 2005) với sự tham gia của 78.532 phụ nữ và một cuộc khảo sát khác với 116.608  phụ nữ tham gia.

 

Trong thời gian diễn ra nghiên cứu, có 788 trường hợp bị mắc bệnh psoriasis. Nguy cơ mắc bệnh này tăng cùng với thời gian sử dụng thuốc lá và số lượng thuốc lá được hút mỗi ngày.

 

Kết quả cho thấy những người đang hút thuốc có nguy cơ mắc các bệnh về da cao hơn những người không hút thuốc là 1,78 lần. Tỉ lệ này ở những người đã cai thuốc là 1,37. Những chị em hút từ 11 đến 20 gói thuốc (20 điếu thuốc/gói) có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 1,6 lần so với người không hút thuốc và hút trên 21 gói mỗi năm tỉ lệ cao hơn là 2,05 lần.

 

Một tin vui cho những người ngừng hút thuốc trong khoảng 10 đến 19 năm nguy cơ mắc bệnh chỉ còn 1,31 lần. Các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo những người hút thuốc từ khi còn trẻ có nguy cơ mắc bệnh cang cao.

 

 

Dung Nhi

Theo AFP