Hút thuốc dễ bị lãng tai

(Dân trí) - Hút thuốc khi đang mang thai, trong giai đoạn dậy thì sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ở tai cho, một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho biết.

Trong thử nghiệm với 67 thiếu niên, các nhà khoa học trường ĐH Yale đã phát hiện ra rằng khói thuốc sẽ gây khó khăn cho quá trình tiếp nhận âm thanh, nhất là khi xung quanh đang có sự tác động nào đó (nhiều tạp âm). Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy: ở những trẻ bị lãng ai, khu vực não bộ chịu trách nhiệm chuyển phát tín hiệu có sự khác biệt rõ rệt (nhiều mảng trắng hơn).

 

Những nghiên cứu trước đó cho thấy những trẻ có vùng não trắng phát triển thường có vấn đề về tiếp nhận âm thanh bởi vì nó tương đồng với sự nghỉ ngơi của não bộ.

 

Các nhà nghiên cứu tin rằng những vùng não trắng này là do chất nicotine tác động, gây ức chế chất truyền dẫn thần kinhcetylcholine.

 

P.Thu

Theo BBC