Hư mắt do súng đồ chơi

(Dân trí) - Trong lúc chơi giỡn bằng súng hơi đồ chơi, một bệnh nhi 13 tuổi đã bị bắn trúng mắt trái. Sau khi được mổ lấy dị vật, mắt trái của bệnh nhi chỉ có thể nhìn thấy sự vật với khoảng cách tối đa 1,5m.

Ngày 2/11, Bệnh viện Mắt TPHCM đã cấp cứu bệnh nhi  H.T. (13 tuổi), cư ngụ Quảng Nam, bị thương mắt trái do chơi đạn súng hơi đồ chơi, nhập viện trong tình trạng sưng bầm mi dưới, xuất huyết dưới kết mạc....

 

Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, khâu lại phần da mi dưới bị rách, bệnh nhi đã được chuyển lên BV Mắt TPHCM.

 

Các bác sĩ tiến hành mổ lấy dị vật này ra, đó là một viên đạn bằng chì có kích thước 5x3mm. Viên đạn này ghim vào củng mạc phía trước mắt trái làm cho toàn bộ pha lê thể bị thoái hóa.  

 

Hiện thị lực mắt trái của bệnh nhi rất kém, chỉ có thể nhìn thấy sự vật với khoảng cách tối đa 1,5m.

 

Ngọc Thanh