Thanh Hóa:

Hơn 3.000 bé gái được tiêm vắc-xin phòng vi rút HPV

(Dân trí) - Theo thống kê của TT Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa, trong 3 năm (2008-2010) đã có 3.255 bé gái trong độ tuổi 11 được tiêm vắc-xin phòng chống vi rút HPV gây ung thư cổ tử cung.

Từ năm 2008 đến năm 2010, TT Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các huyện Nông Cống, Quan Hóa thực hiện dự án: “Đánh giá các chiến lược tiêm vắc-xin phòng chống vi rút HPV phòng ung thư cổ tử cung”, lồng ghép trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại Thanh Hóa. Chương trình do tổ chức PATH Hoa Kỳ tài trợ.

Mục tiêu của dự án là không bỏ sót đối tượng, bảo đảm chất lượng tiêm chủng, bảo đảm an toàn tiêm chủng.

Trong thời gian qua, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã phối hợp với hai huyện Nông Cống và Quan Hóa tiến hành điều tra, phúc tra đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng; mở các lớp tập huấn cho cán bộ y tế huyện, xã và giáo viên các trường THCS trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền trực tiếp, gián tiếp tại cộng đồng và trên các phương tiện thông tin; tổ chức các đoàn kiểm tra trước và trong những ngày tiêm chủng.

Sau 2 năm triển khai thực hiện dự án, từ năm 2008-2010 đã có 3.255 bé gái trong độ tuổi 11 được tiêm phòng chống virút HPV, trong đó có 3.173 trẻ được tiêm đủ 3 mũi, đạt 97,5% kế hoạch.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Ngành y tế Thanh Hóa sẽ triển khai tiếp chương trình tiêm vắc-xin phòng vi rút HPV cho các bé gái trong độ tuổi 11, chương trình bắt đầu từ tháng 2/2011.

Duy Tuyên