Thừa thiên Huế:

Hơn 200 người dân nghèo được miễn phí khám mắt

(Dân trí) - Tính đến sáng ngày 6/12 tại bệnh viện Mắt T.Ư Huế đã có hơn 200 công nhân viên chức, dân nghèo trên địa bàn tỉnh được tư vấn, khám và điều trị các chứng tật, dị tật.

Ngoài việc được các bác sỹ mắt của bệnh viện khám chữa trị, cấp thuốc miễn phí để trị các bệnh nặng như: thủng loét giác mạc, viêm mõng mạc, kết mạc… chương trình còn tổ chức tư vấn những cách chăm sóc mắt tốt nhất cho những người bệnh có liên quan về mắt, những người thường làm việc với máy tính, môi trường độc hại bụi bặm đến mắt, cách đọc học sách của học sinh, sinh viên… để các cá nhân tự nâng cao ý thức chăm sóc mắt mỗi ngày.

 

Chị Q. Hạnh bị viêm mõng mạc sau khi được tư vấn, điều trị vui vẻ nói: “Các bác sỹ rất tận tình hướng dẫn chăm sóc, chữa trị, giờ thấy cũng đỡ hơn trước nhiều tui còn được cấp thuốc về nhà điều trị nữa”.

 

Đây là chương trình do Cty CP Cược Hậu Giang vừa phối hợp với bệnh viện mắt Trung ương Huế tổ chức.

 

Phan Bá Mạnh