Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk - những chặng đường nhân đạo

(Dân trí) - Những thầy thuốc trẻ thuộc Hội Thầy thuốc tỉnh Đắk Lắk luôn năng động, nhiệt huyết, sẵn sàng tự nguyện phục vụ người dân nghèo bởi tinh thần trách nhiệm hoạt động vì sức khỏe cộng đồng luôn được đặt lên hàng đầu.

96
Các thầy thuốc trẻ trong 1 đợt khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk thành lập từ tháng 8/2008 trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Từ Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ với khoảng 80 thành viên, tính đến nay Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã có 839 hội viên là các cán bộ, Y bác sĩ trẻ công tác trong các đơn vị Y tế trong toàn tỉnh.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn – Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ tỉnh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh (Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết: “Các hội viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, họ dành những ngày nghỉ để tham gia sinh hoạt cũng như khám, tư vấn cho các bệnh nhân”.

Trải qua hơn 6 năm hoạt động Hội đã tổ chức hàng trăm đợt khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho người cao tuổi và những người tại vùng sâu vùng xa của tỉnh, tạo nên dấu ấn ngành y đẹp trong lòng người dân.

Trong năm 2014 vừa qua, toàn tỉnh đã tổ chức được 33 đợt hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng với 13.000 người dân được khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí; kết hợp tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, các em học sinh có ý chí vươn lên trong học tập, trẻ em khuyết tật.... với tổng giá trị tiền thuốc và quà tặng gần 1.4 tỷ đồng.

Không chỉ tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân trong tỉnh, Hội còn tổ chức được nhiều đợt khám chữa bệnh cho người dân tại các đất nước láng giềng như trong năm 2014, Hội đã tham mưu cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hoạt động khám bệnh, phát thuốc cho người dân tại huyện Koah Nheak, tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) trong khuôn khổ hoạt động tình nguyện quốc tế năm 2014.

Bác sĩ Lê Thị Thu Vân – Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk), vào Tây Nguyên công tác hơn 1 năm nay, chị đăng ký tham gia vào Hội thầy thuốc trẻ và cảm thấy ý nghĩa vì bản thân làm được việc có ích trong cộng đồng, mỗi lúc Hội tổ chức chương trình tình nguyện, chị đều sắp xếp công việc tại Khoa, nếu không bận chị đều hăng hái lên đường.

“Trong mỗi chuyến đi tình nguyện, tôi và các anh em trong Hội được đến với bà con được khám, chữa bệnh, trò chuyện lắng nghe bà con vì có rất nhiều người dân vùng sâu vùng xa không có điều kiện để đến với các cơ sở y tế khi mắc bệnh, cũng như không có cách để phòng bệnh hiệu quả. Khi được chúng tôi khám, cấp phát thuốc và tư vấn cách phòng bệnh bà con đều rất vui mừng, phấn khởi và đó cũng là niềm hạnh phúc lớn lao ở trong nghề y“, bác sĩ Vân phấn khởi cho biết.

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp cùng Sở y tế thực hiện Ngày hội nhân ái vì cộng đồng, Ngày Hội người cao tuổi với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Các hội viên tham gia trong hội cũng thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu, tập huấn trau dồi kỹ năng cho lực lượng Thầy thuốc trẻ và tham gia sinh hoạt trong hội để các hội viên ngày một gắn kết và hoạt động hăng hái vì sức khỏe cộng đồng.

Ông Doãn Hữu Long, Giám đốc Sở Y tế cho biết, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh luôn tiên phong trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại vùng sâu vùng xa. Mặc dù Hội 1 tổ chức độc lập nhưng luôn phối hợp cùng Sở y tế tỉnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội. Khi Hội có yêu cầu chia sẻ về phương tiện, thời gian, chuyên môn hoạt động thì Sở luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất và luôn hoan nghênh tinh thần hoạt động nhân đạo của các thầy thuốc trẻ.

Trương Nguyễn