Hội nghị trực tuyến về tình trạng thiếu nhân lực ngành y tế

(Dân trí) - Ngày 12/6, lần đầu tiên Bộ Y tế áp dụng hình thức hội nghị trực tuyến giữa 3 điểm cầu Hà Nội, Huế và TP.HCM về đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội.

Gần 200 đại biểu, đại diện của cả đơn vị sử dụng, đơn vị đào tạo và nhà quản lý dự đã tham dự hội thảo này.

Theo thống kê của Vụ khoa học và đào tạo Bộ Y tế, từ 2001 – 2006 số bác sĩ được đưa vào phục vụ trong ngành y đã tăng dần đầu (từ 4,1- 6,2/10.000 dân). Tuy nhiên, con số nhân lực này vẫn còn xa mới đáp ứng được nhu cầu của của xã hội hiện nay.

Ước tính trong 2 năm tới, mỗi năm nước ta sẽ cần thêm cho khu vực bệnh viện các tuyến : 5.965 bác sĩ, 1.500 dược sĩ, 10.142 điều dưỡng và 7.234 cán bộ khá như kỹ thuật viên, hộ sinh, hộ lý. Trong lĩnh vực y tế dự phòng, mỗi năm cũng cần từ 1.200 - 1.500 cán bộ có trình độ đại học.

Trong khi đó, hiện mỗi năm các cơ sở đào tạo chỉ cung cấp khoảng 5.000 nhân viên y tế bậc đại học mới nhưng đa phần số cán bộ này đều tìm mọi cách bám trụ ở các tỉnh, thành phố lớn, nên tình trạng thiếu hụt về cán bộ y tế lại càng thêm nghiêm trọng.

Trong hội thảo, nhiều ý kiến nhằm giải quyết về vấn đề thực tế của các đại biểu cả 3 miền đã được các đại biểu tham dự hội thảo đưa ra tranh luận.

P. Thanh