Học sinh được nghỉ nếu có 2 ca tay chân miệng trong lớp

(Dân trí) - Khi có từ 2 trẻ trở lên trong một lớp bị mắc bệnh tay chân miệng thì cho cho lớp nghỉ học trong 10 ngày kể từ ngày khởi bệnh của ca cuối cùng.

Đó là một phần nội dung công văn Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa gửi tới Vụ Công tác HSSV (Bộ Giáo dục - Đào tạo) về việc chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, không để lây lan trong các nhà trẻ, mẫu giáo, trường học.

Theo báo cáo, trong 4 tháng đầu năm cả nước đã có gần 4.000 ca mắc tay chân miệng và có chiều hướng gia tăng ở các tỉnh phía Nam. Đây là căn bệnh lây qua đường tiêu hóa, tiếp xúc và hay gặp nhất ở lứa tuổi dưới 5, tập trung cao ở nhóm tuổi đang đi học tại nhà trẻ, mẫu giáo. Vì vậy, để phòng căn bệnh này, ngoài việc vệ sinh thân thể, vệ sinh ăn uống, thì đồ chơi, nơi ở của học sinh cũng cần được vệ sinh sạch sẽ.

Riêng tại các lớp học, nếu phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, loét miệng, phỏng nước thì cần thông báo ngay để cơ quan y tế xử lý kịp thời. Những trẻ bị bệnh cũng cần được cách ly không đến trường ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi bệnh và chỉ đến lớp khi hết loét miệng và các nốt phỏng nước. Tại một lớp học, nếu có từ hai trẻ trở lên bị chân tay miệng thì cả lớp sẽ được nghỉ học trong 10 ngày kể từ ngày khởi bệnh của ca cuối cùng.

Hồng Hải