Hoa Kỳ phối hợp với Việt Nam ứng phó với dịch bệnh mới nổi

(Dân trí) - Ngày 17/6, tại Bộ Y tế đã diễn ra Lễ ký kết Hiệp định hợp tác y tế và khoa học y học giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Hoạt động trên diễn ra nhân chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi con người Hoa Kỳ Kathleen Sebelius từ ngày 17-18/6/2013.
 
Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm An ninh Y tế toàn cầu. Ảnh: H.Hải
Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm An ninh Y tế toàn cầu. Ảnh: H.Hải

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, đây là hiệp định trong lĩnh vực an ninh y tế. Theo đó, Việt Nam là một trong 2 nước được Hoa Kỳ chọn xây dựng Trung tâm An ninh Y tế toàn cầu nhằm phát hiện, phản ứng nhanh với các dịch bệnh mới nổi, mới phát sinh…Ngoài ra, hiệp định còn bao gồm các vấn đề khác như như: đào tạo nhân lực, an toàn thực phẩm, hợp tác khoa học kỹ thuật cao như vấn đề sản xuất vắc xin. Hiện nay, vắc xin ngừa cúm A/H1N1 đại dịch do Việt Nam sản xuất đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cũng có phần giúp đỡ của phía Mỹ.

Ngoài việc phối hợp ứng phó với các bệnh truyền nhiễm mới nổi, Hoa Kỳ cũng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống và điều trị HIV/AIDS. Đến nay, Việt Nam là nước duy nhất trong khu vực châu Á, là một trong 15 quốc gia trên thế giới nhận được hỗ trợ từ Hoa Kỳ trong lĩnh vực này. Nhờ đó, 70.000 người bệnh HIV/AIDS đang được điều trị miễn phí bằng thuốc ARV. Tại Việt Nam, chương trình cứu trợ khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) tập trung vào các hoạt động hỗ trợ chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV. Trong giai đoạn 2005-2010, các cơ quan của chính phủ Việt Nam đã tiếp nhận gần 68 triệu USD tiền mặt và hơn 25 triệu USD bằng hiện vật từ chương trình PEPFAR. Số kinh phí này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kinh phí phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam.

Trong lĩnh vực y tế dự phòng, Hòa Kỳ hiện hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động về tăng cường giám sát cúm thông qua các điểm giám sát trên toàn quốc, phát triển vắc-xin cúm để chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với đại dịch.

Ngoài ra, Hoa Kỳ còn hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động về tăng cường năng lực trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong lĩnh vực dược.

Tú Anh