Hoa Kỳ hỗ trợ Bộ Quốc Phòng Việt Nam dự phòng HIV

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện cho 30 cán bộ quân y cũng như cán bộ y tế dân sự.

Ba mươi học viên này là các bác sĩ và nhân viên y tế từ các bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng quân đội trong cả nước được giới thiệu các kỹ năng cần thiết và được trợ giúp lập kế hoạch điều hành một trung tâm tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện theo chỉ dẫn quốc gia.

 

Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện là một nội dung quan trọng trong chương trình hợp tác dự phòng HIV giữa quân đội hai nước. Sau hội nghị tập huấn này, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ mở 6 điểm tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện mới trong hệ thống quân y của Việt Nam, bên cạnh một điểm đã đi vào hoạt động tại Viện Vệ sinh Phòng dịch Quân đội.

 

Vào đầu tháng 12 này, một hội nghị tập huấn về dự phòng HIV cho bộ đội biên phòng cũng đã được tổ chức trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Gần 150 đại biểu đến từ Bộ chỉ huy Quân sự 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và một số học viện, trường học của quân đội, đã tham dự và được tập huấn về các phương pháp dự phòng các hành vi nguy cơ cao trong nhóm bộ đội biên phòng cũng như cộng đồng dân cư quanh biên giới và cách giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người có HIV.

 

Được biết, chương trình PEPFAR do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ quản lý hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam trong các lĩnh vực dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV và tăng cường chính sách/hệ thống về HIV. Ngân sách chương trình này năm tài khóa 2008 là 3,8 triệu đô la, là một phần trong tổng ngân sách 88,5 triệu đô la của PEPFAR hỗ trợ cho Việt Nam.

 

Từ năm 2004, PEPFAR đã cung cấp hơn 232 triệu đô la để hỗ trợ cung cấp các dịch vụ toàn diện về dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV ở Việt Nam.

 

Ngọc Thanh