Hiện tượng mất cân bằng giới tính theo vùng

Vùng đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ giới tính của trẻ em 1-4 tuổi cao nhất nước. Trong độ tuổi này, cứ 100 cháu gái thì có 116 cháu trai.

Sự mất cân đối giới tính ở trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh ở Việt Nam có dấu hiệu nghiêm trọng, có thể tạo nên sự thiếu hụt nữ thanh niên trong tương lai. Đó là kết quả một nghiên cứu mới nhất về sân số. Theo nghiên cứu này, tỷ lệ giới tính của trẻ 1 - 4 tuổi ở đồng bằng sông Hồng là 100/116.

 

Còn kết quả một điều tra năm 1999, tỷ lệ này ở Hà Nội là 100/110; Hải Phòng 100/118; Hà Tây 100/114; Hải Dương 100/113; Nam Định 100/111. Như vậy, theo các chuyên gia, đã có sự lựa chọn của cha mẹ, sự can thiệp của y tế để sinh được con trai.

 

Tuy nhiên, Phó viện trưởng Viện Khoa học Dân số, Gia đình & Trẻ em Đoàn Minh Lộc cho biết, kết quả tổng điều tra dân số năm 1999 (cuộc điều tra có quy mô lớn nhất), tỷ lệ bé trai/bé gái trên cả nước chỉ ở mức 105,2/100, tức trong giới hạn bình thường.

 

Theo TTXVN