Hãy giúp trẻ lựa chọn: Nạo thai hay quan hệ tình dục an toàn!

(Dân trí) - Theo thống kê Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), kết quả điều tra quốc gia mới đây nhất cho thấy, vị thành niên (10-19 tuổi) phá thai chiếm 2% tổng số ca phá thai ở Việt Nam.

Thản nhiên…

 

Kết quả các cuộc điều tra biến động DS-KHHGĐ những năm gần đây, tỷ lệ phụ nữ tuổi sinh đẻ có chồng phá thai trong 10 năm đã giảm giảm từ 1,3% xuống 1,0% và 0,59% tương ứng vào các năm 2001, 2008 và 2011. Nhiều ý kiến cho rằng tỷ lệ này có thể thấp hơn mức thực tế rất nhiều do không thu thập được các báo cáo số lượng các ca phá thai ở khu vực y tế tư nhân.

 

Tuy nhiên, tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên lại khá cao, 3%. Đó là kết quả của lối sống thử, kiến thức về tình dục không đầy đủ. Theo khảo sát, khoảng 23% nữ giới và 9% nam giới ở thành thị trả lời đúng thời điểm dễ có thai. Nhưng hơn 1/3 thanh niên Việt Nam chưa được tiếp cận với các biện pháp tránh thai.
 
Chuẩn bị thực hiện thủ thuật nạo phá thai tại BV Hùng Vương.

Chuẩn bị thực hiện thủ thuật nạo phá thai tại BV Hùng Vương.  Ảnh: An Quý

 

Đối mặt với thực trạng trên, tại các khoa Kế hoạch hóa gia đình ở BV phụ sản, hàng ngày, các nhân viên y tế cũng “đau đầu” khi tiếp nhận các sản phụ nhí. Hầu hết đều để tuổi thai khá lớn (trên 12 tuần tuổi), rồi mới biết và đưa nhau đến bệnh viện.

 

Tại BV Từ Dũ, sản phụ 16 tuổi Trần T. Q. L. đã có “tiền sử” nạo thai lần 2. Q.L. kể: “Lần đầu em không biết, nên đến tháng thứ ba mới biết. Còn lần này, thai mới 4 tuần.” Còn bà mẹ Nguyễn Thị T. D. (Gò Vấp) níu tay con gái 14 tuổi than: “Thai lớn quá sợ phải mổ.” Còn cô con gái lại nhõng nhẽo với cậu bạn trai lớn hơn cô chừng chục tuổi: “Mai đi coi phim nha anh.”

 

Một chuyên gia sản khoa cho biết: “Nhiều trường hợp ban đầu cô bé có thai ngoài ý muốn do bị hãm hiếp. Nhưng lần sau đó là tự nguyện, chủ động. Cấm đoán trong khi thông tin bùng nổ, internet phát triển… là một điều không thể. Dinh dưỡng thay đổi, nhiều bé gái mới 10 - 11 tuổi nhưng cơ thể đã phát triển như thiếu nữ, rồi có kinh nguyệt sớm”

 

Tương lai bị phá hủy

 

Mặc dù vậy,ở tuổi vị thành niên (13 – 15 tuổi), tử cung của những bé gái chưa phát triển hoàn thiện, chỉ có đường kính chừng 0,5 – 1cm. Hậu quả ngay lập tức khi nạo phá thai là chảy máu, băng huyết, rách cổ tử cung, thủng tử cung… Thậm chí, BV Từ Dũ đã từng nạo thai trứng cho một bé gái 12 tuổi - mối nguy cơ biến thành ung thư nhau thai về sau.

 

Về mặt tâm lý, mang thai và nạo phá thai ở tuổi vị thành niên sẽ hằn đậm trong trí não trẻ khi phải giấu giếm cha mẹ, lo sợ khi đến BV, dư luận, mặc cảm… Còn về mặt sức khỏe, nạo phá thai nhiều lần là một trong những nguyên nhân gây vô sinh, nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

 

BS. Hoàng Văn Minh - Giảng viên bộ môn Da liễu, BV ĐH Y Dược TP.HCM, từng cảnh báo, nạo phá thai không an toàn là một trong những con đường dẫn đến ung thư cổ tử cung, vì vi-rút gây u nhú ở người (HPV) có thể lây truyền từ các dụng cụ phẫu thuật như găng, kềm bấm…

 

Một góc BV Hùng Vương, gần khu vực thực hiện kỹ thuật nạo phá thai. Ảnh: An Quý


Một góc BV Hùng Vương, gần khu vực thực hiện kỹ thuật nạo phá thai. Ảnh: An Quý

 

Chính vì vậy, bản thân cha mẹ nên trao đổi, con trẻ lên kế hoạch cho tương lai và khuyến khích con tiếp cận với cán bộ y tế để biết thế nào là quan hệ tình dục, tình dục an toàn. Qua đó, thanh thiếu niên được trang bị kiến thức chuẩn bị và lên kế hoạch về ngừa thai tin cậy và thích hợp cho cá nhân để tránh mang thai ngoài ý muốn hay ngăn ngừa những bệnh lây lan qua đường tình dục như sử dụng bao cao su hoặc thuốc ngừa thai. Học cách tôn trọng bản thân và bạn tình bằng cách thảo luận về ngừa thai trước khi có quan hệ tình dục.

 

Phương Khánh